Miền Trung: Canh mưa, trông nắng vụ rau, hoa tết

Canh từng khoảng nắng hiếm hoi, nông dân nhiều địa phương miền Trung đang gồng mình khôi phục sản xuất hoa, rau vụ tết sau mưa lũ dồn dập.

Thấp thỏm vì thời tiết

Những ngày cuối năm, tại vùng trồng hoa trên đường 30-4 (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng), không khí sản xuất vụ hoa tết bước vào giai đoạn quyết định, song nỗi lo thời tiết và chi phí đầu vào tăng cao vẫn thường trực. Trồng khoảng 600 chậu cúc, theo ông Nguyễn Quang Sơn (55 tuổi, phường An Khê), giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hiện cao hơn khoảng 20% so với năm trước, buộc người trồng phải tính toán kỹ lưỡng từng khâu chăm sóc.

Khi mưa đã giảm, nông dân tập trung điều chỉnh kỹ thuật để hoa phát triển đồng đều, kịp phục vụ thị trường tết. Hoa chủ yếu được thương lái thu mua, tiêu thụ tại các tỉnh Bắc miền Trung và một phần bán ở địa phương.

Q7b.jpg
Người dân tất bật chăm sóc vụ hoa tết tại vùng hoa Dương Sơn (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại vùng hoa Dương Sơn (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng), nhờ địa hình tương đối cao, nhiều diện tích hoa ít bị ảnh hưởng bởi các đợt mưa lũ cuối tháng 10. Gia đình ông Đoàn Văn Trinh (62 tuổi, trú phường Hòa Xuân) hiện trồng khoảng 4.000 chậu hoa các loại. Giá hoa tết năm nay được dự báo tăng nhẹ do chi phí đầu vào cao và thiên tai ảnh hưởng đến nhiều vùng sản xuất khác.

Toàn vùng hoa Dương Sơn có diện tích khoảng 4,5ha, với 21 hộ tham gia sản xuất. Tổng lượng hoa, cây cảnh phục vụ tết năm nay ước đạt hơn 80.000 chậu.

Theo ông Lý Phước Dạng, tổ trưởng Tổ hợp tác hoa Dương Sơn, vụ hoa tết năm nay người dân phải đầu tư nhiều do chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và cây giống tăng cao. Dù vật tư nông nghiệp chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”, người trồng hoa vẫn kỳ vọng thời tiết tiếp tục thuận lợi để hoa đạt chất lượng, qua đó “gỡ gạc” phần nào sau biến động thiên tai.

Trong khi đó, từ đầu tháng 12 đến nay, người trồng hoa ở cuối nguồn sông Hương (TP Huế) nỗ lực chăm sóc những chậu hoa tết còn lại ở một số vùng cao ráo hoặc tranh thủ làm đất, rồi dùng vôi khử phèn, khử mầm bệnh để xuống giống cho các loại hoa ngắn ngày. Ông Nguyễn Sơn (phường Dương Nỗ, TP Huế) bên vườn hoa tết xanh tươi, rộng khoảng 500m2 sau gần nửa tháng xuống giống, cho biết, năm nay khó chồng khó nhưng bà con cố gắng làm để hoa nở đúng vụ.

Theo ông Nguyễn Văn Trai, Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ, toàn phường có gần 54ha hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó hơn 3.000 chậu hoa cúc và 6,2ha hoa ruộng bị thiệt hại nặng. Ngoài việc cung ứng đầy đủ nguồn giống phù hợp, chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trong giai đoạn thời tiết thất thường để những diện tích hoa ngắn ngày phát triển, kịp kết nụ đơm hoa dịp tết.

Gồng mình bám ruộng

Cùng chịu tác động nặng nề của mưa lũ, bà con nông dân làm rau gấp rút khôi phục, tranh thủ từng khoảng nắng hiếm hoi để xuống giống. Tại làng rau Thành Trung (phường Hóa Châu) - vùng chuyên canh rau lớn nhất TP Huế với diện tích hơn 100ha, dấu vết mưa lũ tháng 11 vẫn còn hiện hữu. Tuy vậy, thay vì bỏ đất trống, nông dân chủ động thu gom rau màu bị ngập úng, vệ sinh ruộng vườn, làm đất để trồng lại các loại rau ngắn ngày.

Ông Nguyễn Hợi, nông dân làng rau Thành Trung cho biết, thời tiết hiện nay khá thuận lợi, hy vọng vụ rau tết đạt năng suất cao để bù đắp phần thiệt hại do mưa lũ, giúp ổn định đời sống.

Theo ông Lê Minh Trí, Trưởng phòng Bảo vệ thực vật - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP Huế, đến nay toàn thành phố cơ bản khôi phục và gieo trồng kịp thời khoảng 700ha rau màu, đạt gần 100% diện tích; trong đó hơn một nửa sản xuất theo mô hình an toàn, VietGAP.

Tại làng rau La Hường (phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), mưa kéo dài trong các tháng 10 và 11 khiến nhiều diện tích rau bị hư hại nặng, đất canh tác nhão, chi phí phục hồi tăng cao. Các khu đất trũng buộc phải xuống giống muộn hơn, trong khi vùng cao ráo đã có lứa rau đầu tiên.

Theo ông Mai Văn Phu (60 tuổi, trú phường Cẩm Lệ), dù đối mặt nhiều rủi ro, bà con lựa chọn phương án “lấy ngắn nuôi dài”. Các loại rau cải ngắn ngày được gieo trồng trước để sớm có thu hoạch, tạo thu nhập hằng ngày; song song đó là chuẩn bị trồng các loại cây dài ngày như bắp cải, bắp lơ xanh, dự kiến cho thu hoạch đúng dịp tết.

“Những cây dài ngày phải chờ khoảng hai tháng rưỡi mới thu hoạch được, còn rau cải thì tranh thủ làm để có nguồn thu sớm,” ông Phu nói.

Theo ông Trần Văn Hoàng, Chủ nhiệm Hợp tác xã rau an toàn La Hường, mưa lũ vừa qua gây thiệt hại sơ bộ hơn 100 triệu đồng. Dù giá giống tăng cao, nông dân vẫn phải mua để duy trì sản xuất. Hợp tác xã sẽ phối hợp hỗ trợ đầu ra, giúp bà con yên tâm bám ruộng, khôi phục sản xuất sau mùa mưa lũ đầy biến động.

Tin cùng chuyên mục