Móc khóa gắn kết tình quân dân

Mô hình “Móc khóa đường dây nóng” do Đồn Biên phòng Hướng Lập (thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) sáng kiến và trao tặng, được đồng bào các dân tộc thiểu số và người dân ở khu vực biên giới Việt - Lào hưởng ứng tích cực.

Qua đó, không chỉ góp phần phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm mà còn là cầu nối gắn kết tình quân dân.

Từ tượng đài chiến thắng Khe Sanh, theo đường Hồ Chí Minh về phía Bắc khoảng 50km với những cung đường đèo dốc là đến xã Hướng Việt. Đây vốn là xã biên giới, đặc biệt khó khăn của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, nhưng mấy năm nay có sự chuyển mình, đổi thay mạnh mẽ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập trao “móc khóa đường dây nóng” đến người tận tay người dân

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập trao “móc khóa đường dây nóng” đến người tận tay người dân

Già làng Hồ Lành (ở xã Hướng Việt) cho biết, ngoài việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương và các già làng thực hiện nhiều chương trình, mô hình giúp đỡ đồng bào các dân tộc tạo sinh kế, vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập còn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác bảo đảm an ninh trật tự, phù hợp tính chất, đặc điểm địa bàn.

Trong đó, việc Đồn Biên phòng Hướng Lập sáng kiến và trao tặng tận tay hàng ngàn móc khóa in số điện thoại đường dây nóng của đồn được đồng bào các dân tộc thiểu số và người dân ở khu vực biên giới Việt - Lào rất hoan nghênh.

“Ở khu vực biên giới, địa hình hiểm trở, an ninh trật tự phức tạp. Người dân chủ yếu là đồng bào Vân Kiều và Pa Cô lại sinh sống thưa thớt, nên khi chưa có số điện thoại đường dây nóng, mỗi khi có vấn đề gì, người dân phải đi bộ cả mấy giờ đồng hồ mới đến được trung tâm xã hoặc trạm biên phòng trình báo. Lúc này, cơ quan chức năng triển khai lực lượng tới hiện trường thì sự việc “đã rồi”!

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập tặng “móc khóa đường dây nóng” đến người dân ở khu vực biên giới Việt - Lào

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập tặng “móc khóa đường dây nóng” đến người dân ở khu vực biên giới Việt - Lào

Nhưng nay, người dân có số điện thoại để điện báo tin ngay cho lực lượng biên phòng mọi lúc, mọi nơi. Nhờ đó giúp cho cán bộ biên phòng tiếp nhận và xử lý tin báo, tố giác tội phạm một cách kịp thời”, già Hồ Lành chia sẻ. Trung tá Nguyễn Công Trình, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hướng Lập, thông tin, số điện thoại đường dây nóng của đơn vị (in trên móc khóa) thường trực 24/24 giờ, kể cả ngày nghỉ, lễ, tết; 100% nguồn tin do nhân dân cung cấp đều được đơn vị tiếp nhận, giải quyết kịp thời và có phản hồi kết quả đến cá nhân, tổ chức đã cung cấp thông tin. Mọi công dân được giữ bí mật về nội dung tin báo và nhân thân nên mọi người hưởng ứng tích cực.

“Từ khi áp dụng mô hình đến nay, đơn vị tiếp nhận hàng trăm tin báo từ người dân liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn, qua đó kịp thời can thiệp và giải quyết triệt để ngay tại cơ sở”, Trung tá Nguyễn Công Trình cho biết. Sau một thời gian triển khai, mô hình “móc khóa đường dây nóng” được đánh giá là cách làm hay, vừa dễ nhìn, thuận lợi, vừa góp phần nâng cao ý thức người dân tham gia tố giác, phòng chống tội phạm nên Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp tục triển khai sâu rộng trên nhiều địa bàn khác.

Trao cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân Quảng Trị

Trao cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân Quảng Trị

Dịp Quốc khánh 2-9 vừa qua, cùng với việc trao cờ Tổ quốc, tặng quà và nhiều dụng cụ phát quang đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn bản tại nhiều xã biên giới Việt Nam - Lào, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị còn trao tặng đồng bào sinh sống ở tuyến biên giới và ngư dân tuyến biển hàng ngàn móc khóa có số điện thoại đường dây nóng của các đồn biên phòng.

Theo Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, những hoạt động này không những thể hiện tinh thần, trách nhiệm của người chiến sĩ biên phòng mà còn cổ vũ mỗi người dân phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, tích cực tham gia bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục