Một nam thanh niên bắt trộm khỉ con tại chùa Linh Ứng

Mạng xã hội vừa chia sẻ đoạn clip về việc một nam thanh niên có dấu hiệu nghi ngờ ăn trộm động vật hoang dã tại chùa Linh Ứng (bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

>> Clip về việc một nam thanh niên có dấu hiệu nghi ngờ ăn trộm động vật hoang dã tại chùa Linh Ứng:

Theo đoạn clip, ngày 11-1, một nam thanh niên điều khiển xe máy với biển số 92-M1 222.12 chở vợ cùng 2 đứa con đi tham quan chùa Linh Ứng.
Tại đây, người thanh niên này đã dừng xe và bắt một con khỉ con đang ở bên đường. Nam thanh niên một tay túm khỉ con, một tay phóng xe máy bỏ chạy.
Theo lời của người chứng kiến, một người dân bức xúc khi thấy cảnh này nên đề nghị nam thanh niên trả khỉ con cho mẹ nó. Thế nhưng, nam thanh niên phớt lờ và nói: “Bắt về nuôi chơi, làm gì mà căng”.

Tuy nhiên, ngay lập tức, nam thanh niên bị đàn khỉ lớn truy đuổi.

Một nam thanh niên bắt trộm khỉ con tại chùa Linh Ứng ảnh 1 Một thanh niên điều khiển xe máy với biển số 92-M1 222.12 chở vợ con đi tham quan chùa Linh Ứng

Sau khi ghi nhận sự việc, ông Nguyễn Vũ, Trưởng ban quản lý bán đảo Sơn Trà cho biết, trao đổi với nhân viên tại chùa Linh Ứng, lúc sau, khi đàn khỉ truy đuổi ráo riết, nam thanh niên đã trả lại khỉ con.

Ông Nguyễn Vũ còn cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do một số người dân, du khách chưa có nhận thức cao về việc giữ gìn, bảo tồn thiên nhiên. Để hạn chế sự việc xảy ra tương tự, hiện nay tất cả các lối đi xuống hay điểm dừng chân đều cắm sẵn những bảng nội quy để khuyến cáo du khách hay người dân không được gây hại đến động, thực vật tại bán đảo Sơn Trà.

Bên cạnh đó, ban quản lý bán đảo Sơn Trà phối hợp kiểm lâm quận Sơn Trà triển khai nhiều đợt tuyên truyền trên bán đảo. Các nhân viên thường xuyên nhắc nhở tại các điểm đến hay những điểm bầy khỉ hay tụ tập khi người dân, du khách đến tham quan.

Tin cùng chuyên mục