Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nặng tại Thanh Hóa, Nghệ An

Từ sáng ngày 8-9, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều nơi tại tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An bị ngập lụt, cuộc sống đảo lộn.

Mưa lớn khiến giao thông tại TP Thanh Hóa ùn tắc kéo dài
Tại TP Thanh Hóa, mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường như: Trần Phú, Lê Lợi, Hạc Thành, Lê Hoàn… bị ngập nặng, giao thông đi lại khó khăn.

Tại huyện Như Thanh, mưa lớn đã khiến hơn 128ha lúa, hơn 3ha ngô và rau màu bị ngập. Trong khi tại huyện Như Xuân, mưa lớn đã khiến tỉnh lộ 520B từ xã Hóa Quỳ đi Thanh Quân bị ngập nặng gây tắc đường.

Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nặng tại Thanh Hóa, Nghệ An ảnh 2 Một điểm tràn trên địa bàn huyện Quỳ Châu (Nghệ An) bị ngập khiến giao thông bị chia cắt. Ảnh: KT
Tại Nghệ An, do mưa lớn, trong sáng và chiều ngày 8-9, nhiều thủy điện đồng loạt xả lũ. Cụ thể, các thủy điện tiến hành xả lũ là thủy điện Sông Quang, Nậm Giải, Bản Cốc, Châu Thôn (cùng địa bàn huyện Quế Phong), thủy điện Bản Ang (huyện Tương Dương). Hiện cơ quan chức năng đã phát đi thông báo và lên phương án ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Theo Sở GTVT Nghệ An, hiện lực lượng của ngành đang phối hợp với các địa phương phong tỏa đường tại 6 vị trí do ngập lụt. Cụ thể, trên tuyến quốc lộ 48E phải phong tỏa đường tại 3 vị trí do các tràn bị ngập từ 0,5m đến 3,4m; trên tuyến tỉnh lộ 544 và 531B cũng phải phong tỏa 3 vị trí tại xã Châu Phong (huyện Quỳ Châu) và xã Châu Tiến (huyện Quỳ Hợp).

Tin cùng chuyên mục