Mỹ viện trợ khẩn cấp 300 triệu USD cho Ukraine

Nhà Trắng công bố gói viện trợ quân sự khẩn cấp trị giá 300 triệu USD cho Ukraine, trong đó có tên lửa phòng không và đạn pháo.

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: CNN
Binh sĩ Ukraine. Ảnh: CNN

Thay mặt Tổng thống Biden, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan công bố "gói hỗ trợ an ninh khẩn cấp và lô vũ khí, thiết bị trị giá 300 triệu USD để giải quyết một số nhu cầu cấp bách của Ukraine". Theo ông Sullivan, "thời gian đang trôi qua nhanh và chúng tôi cần hành động nhanh nhất có thể".

Thiếu tướng Patrick Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, cho biết lô hàng sẽ gồm tên lửa phòng không FIM-92 Stinger, đạn rocket cho tổ hợp pháo HIMARS, đạn pháo 155mm và 105mm, súng chống tăng AT4, đạn cho vũ khí cá nhân, vật tư cho hệ thống phá hủy vật cản, phụ tùng và các thiết bị phụ trợ khác.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang cạn kiệt đạn dược ở mức nguy hiểm. Đề xuất viện trợ 60 tỷ USD cho phía Kiev vẫn đang kẹt lại ở Quốc hội Mỹ trong nhiều tháng qua khi đảng Cộng hòa và Dân chủ chưa tìm được tiếng nói chung. Giới quan sát cho rằng, đây là một gói viện trợ nhỏ, giúp Ukraine giải tỏa "cơn khát" đạn dược trong một thời gian ngắn.

Tin cùng chuyên mục