Nắn sông Rào Trăng quanh bãi bồi để tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân

Ngày 16-3, lãnh đạo Sở Chỉ huy tiền phương về công tác tìm kiếm công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã đến hiện trường khu vực sạt lở để khảo sát thực tế, trước khi nối lại công tác tìm kiếm. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, thời tiết tại đây khá thuận lợi nên tỉnh dự kiến mở lại cuộc tìm kiếm 11 công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 vào tuần đến.

Nắn sông Rào Trăng quanh bãi bồi để tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân ảnh 1 Các lực lượng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại dưới lòng sông Rào Trăng, tháng 11-2020
Công tác tìm kiếm sẽ diễn ra dọc theo bờ sông Rào Trăng với lực lượng quân đội, công an, y tế và người của Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3. Hai trong 3 bãi bồi dưới lòng sông được lực lượng tìm kiếm xác định sẽ tập trung máy móc đào bới gồm bãi bồi tại khu vực xảy ra sự cố và bãi bồi khu vực hạ nguồn.

Trước khi triển khai máy móc, các lực lượng sẽ tiến hành nắn sông Rào Trăng để khu vực xung quanh bãi bồi cạn nước. Riêng bãi bồi còn lại nằm giữa lòng sông sẽ quan trắc bên dưới vì bãi này khá sâu, máy móc không thể tiếp cận được.

Hiện Viện Kỹ thuật công trình Hà Nội đang thực hiện các bước đánh giá công trình Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, gồm khoan lấy mẫu bê tông để đưa đi kiểm định, khoan địa chất ở một số vị trí… 

Dự kiến đầu tháng 4-2021 sẽ có kết quả để tỉnh Thừa Thiên - Huế trình các cấp có thẩm quyền xin phép tách riêng hạng mục xây dựng con đập dâng tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng nhằm chặn nước từ thượng nguồn, phục vụ công tác tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng sông Rào Trăng, tính từ khu vực sạt lở về hạ lưu từ đến ngã ba Tam Dần với chiều dài 2,5km.

Tin cùng chuyên mục