Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp

Ngày 27-12, Đảng ủy Sở LĐTB-XH TPHCM tổ chức hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ Sở khóa VIII (mở rộng), để đánh giá công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Các đại biểu tại hội nghị.
Các đại biểu tại hội nghị.

Trong năm 2022, các nhiệm vụ và công tác của Sở cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nhiều hoạt động triển khai hỗ trợ công tác kết nối cung - cầu lao động như khảo sát nhu cầu, tổ chức các phiên, sàn giao dịch việc làm, đặc biệt là các phiên, sàn giao dịch việc làm có sự phối hợp với các tỉnh thuộc khu vực Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long…

Bên cạnh đó, Sở đã phối hợp tốt với các sở, ngành, địa phương để hướng dẫn và có giải pháp kịp thời hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, không có đơn hàng. Qua đó, giúp ổn định tư tưởng người lao động, ngăn ngừa các vụ đình, lãn công có hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận đạt nhiều kết quả khá toàn diện. Đảng bộ Sở đã hoàn thành đạt và vượt 22/23 chỉ tiêu theo nghị quyết đã đề ra.

Đại diện các đơn vị tham luận tại hội nghị.

Đại diện các đơn vị tham luận tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Văn Thinh ghi nhận nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền các đơn vị, phòng ban của Sở. Năm 2022, dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Sở đã đạt và vượt kế hoạch 22/23 chỉ tiêu.

Cùng với đó, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, tổ chức chăm lo kịp thời, đến với từng đối tượng, chính sách. Sở cũng đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công tác cải cách hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp, bảo đảm giải quyết hồ sơ đúng hạn; đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM nhìn nhận sở vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần có giải pháp khắc phục. Trong đó, còn 1 chỉ tiêu không đạt kế hoạch, đó là chỉ tiêu hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đơn vị trực thuộc sở; công tác dự báo tình hình, định hướng dư luận xã hội chưa nhanh nhạy, kịp thời; công tác xây dựng Đảng một số nơi còn chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa đồng đều…

Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Văn Thinh phát biểu tại hội nghị.

Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Văn Thinh phát biểu tại hội nghị.

Thời gian tới, Giám đốc Sở LĐTB-XH đề nghị các đơn vị tập trung giải quyết việc làm đi đôi với đào tạo nghề có chất lượng cao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp; đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống người nghèo, người yếu thế, trẻ em mồ côi. Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Sở cần tiếp tục đổi mới tư duy, quyết tâm thực hiện có hiệu quả chủ đề năm; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Tin cùng chuyên mục