Lo lắng trước tình trạng thất nghiệp của người lao động

Người dân băn khoăn, lo lắng trước tình trạng thất nghiệp của nhiều công nhân, lao động tại các nhà máy, khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại các địa phương, nhất là vào thời điểm cuối năm.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa hoàn thiện báo cáo về tổng hợp tình hình nhân dân năm 2022.

Báo cáo nêu rõ, trong năm 2022, cuộc sống người dân cơ bản ổn định, người dân yên tâm, tin tưởng và phấn khởi trước sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam trong công tác an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; về công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, GDP ước cả năm đạt khoảng 8%; các cơ sở sản xuất kinh doanh, hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch đã trở lại hoạt động bình thường và có hướng phát triển…

Bên cạnh đó, người dân vẫn còn băn khoăn, lo lắng về tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, có nguy cơ tái lây nhiễm trên diện rộng; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; lạm phát thế giới tăng cao, xu hướng tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ, tài khóa và hậu quả của đại dịch Covid-19 dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Rủi ro tài chính, tiền tệ, mất an ninh năng lượng, lương thực đang hiện hữu. Ở trong nước, áp lực lạm phát tăng cao; giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành, lĩnh vực. Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; các vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực y tế, tài chính, chứng khoán, bất động sản…

Trong số các vấn đề mà người dân quan tâm, phản ánh, báo cáo nêu, người dân băn khoăn, lo lắng trước tình trạng thất nghiệp của nhiều công nhân, lao động tại các nhà máy, khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại các địa phương, nhất là vào thời điểm cuối năm. Người dân đề nghị Chính phủ quan tâm, chỉ đạo ngành chức năng tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh; quan tâm hỗ trợ đối với công nhân, người lao động bị thất nghiệp.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhân dân tiếp tục quan tâm, ghi nhận, đánh giá cao và tin tưởng vào sự quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở được quan tâm hơn, từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.

Các cơ quan chức năng đã điều tra, truy tố, xét xử công khai các vụ án tham nhũng lớn, cả trong khu vực Nhà nước và khu vực tư nhân; xử lý nghiêm khắc cán bộ sai phạm, kể cả cán bộ cấp cao trong các vụ án nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19 tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á; vụ án “đưa và nhận hối lộ” khi tổ chức các chuyến bay đưa người Việt Nam ở nước ngoài về nước trong đại dịch Covid-19; vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán và phát hành trái phiếu trái pháp luật” ở một số tập đoàn như Vạn Thịnh Phát…

Nhân dân đề nghị các cơ quan chức năng đẩy nhanh xét xử các vụ án tham nhũng, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của các ngành, các cấp, người đứng đầu trong các dự án lớn gây thua lỗ, thất thoát tài sản của nhà nước và thông tin công khai cho người dân biết, thực hiện có hiệu quả việc thu hồi tài sản tham nhũng; giám sát chặt chẽ việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức.

Tin cùng chuyên mục