Nâng cao tác phong phục vụ nhân dân

Chiều 26-6, Đảng ủy Bưu điện TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bưu điện TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Lệ chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Bưu điện TPHCM. Ảnh: THẢO LÊ
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Lệ chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Bưu điện TPHCM. Ảnh: THẢO LÊ

Đảm bảo thu nhập cho người lao động

Nửa đầu nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bưu điện TPHCM đã tập trung triển khai 4 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm đảm bảo an toàn, đổi mới cơ chế kinh doanh, đổi mới tổ chức sản xuất và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Theo đó, Đảng ủy Bưu điện TPHCM đã chỉ đạo đổi mới cơ chế kinh doanh hàng năm theo hướng mở cơ chế tối đa, tổ chức kinh doanh kết hợp, trọng tâm là dịch vụ bưu chính chuyển phát, đa dạng các kênh bán hàng.

Bên cạnh đó, Bưu điện TPHCM cũng thường xuyên sắp xếp tổ chức sản xuất để thích ứng với tình hình mới trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin. Đơn vị này cũng đặt mục tiêu tăng thu nhập của người lao động lên bình quân 9% hàng năm. Thu nhập bình quân năm 2022 của người lao động đạt hơn 9,8 triệu đồng/người/tháng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Lệ đã biểu dương kết quả mà Đảng ủy Bưu điện TPHCM đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ. Mặc dù thời gian qua, tình hình kinh doanh sản xuất gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 nhưng tập thể Bưu điện TPHCM đã cùng nhau nỗ lực thực hiện hiệu quả 4 mục tiêu trọng tâm nêu trên.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Đảng ủy Bưu điện TPHCM rút ra bài học kinh nghiệm trong việc triển khai các giải pháp kinh doanh chưa hiệu quả để có giải pháp khắc phục.

Nâng cao tác phong phục vụ nhân dân

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bưu điện TPHCM cần xác định vai trò tiên phong, chiến lược của ngành trong thực hiện các giải pháp công nghệ; tiếp tục cùng thành phố triển khai thực hiện đề án phát triển ngành logistics. Bên cạnh đó, cần tận dụng mọi cơ hội đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập của người lao động trong giai đoạn hiện nay.

Bưu điện TPHCM cũng cần đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng. Trong đó, cần tăng cường ứng dụng công nghệ để quản lý chi phí, nguồn lực.

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng đề nghị Bưu điện TPHCM kiên trì xây dựng văn hóa doanh nghiệp; chú ý nâng cao tác phong nhân viên bưu điện trong phục vụ nhân dân với phương châm “nhanh chóng, chính xác, an toàn, tiện lợi, văn minh”. Song song đó, cần quan tâm xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở, đẩy mạnh học tập việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.

Về công tác xây dựng đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Đảng ủy Bưu điện TPHCM quan tâm công tác tổ chức cán bộ, đảm bảo vai trò lãnh đạo xuyên suốt của tổ chức đảng tại cơ sở; phấn đấu xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, cần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, việc thực hiện tự phê bình, phê bình, đánh giá nội dung sinh hoạt và quản lý đảng viên; quyết liệt thực hiện phát triển đảng viên mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng đề nghị tích cực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để từng bước tiến tới: "không dám", "không thể", "không muốn", "không cần" tham nhũng.

Tin cùng chuyên mục