Nâng cao trách nhiệm cán bộ, đảng viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Các đơn vị trên địa bàn quận Tân Phú đã triển khai hiệu quả tinh thần một ngày một tin tốt, một câu chuyện đẹp; áp dụng tốt phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu" trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; 100% các phường có trang mạng với nhiều thông tin tích cực…
Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu chỉ đạo hội nghị
Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ngày 3-8, Quận ủy quận Tân Phú tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; 3 năm triển khai thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội tại TPHCM.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê tặng thưởng cho các tập thể đạt thành tích tốt tại hội nghị

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê tặng thưởng cho các tập thể đạt thành tích tốt tại hội nghị

Dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đánh giá cao kết quả quận Tân Phú đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 và Đề án 05.

Các đơn vị trên địa bàn quận đã triển khai hiệu quả tinh thần một ngày một tin tốt, một câu chuyện đẹp; áp dụng tốt phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu" trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; 100% các phường có trang mạng với nhiều thông tin tích cực…

Quang cảnh hội nghị tại Quận ủy Tân Phú

Quang cảnh hội nghị tại Quận ủy Tân Phú

Thời gian tới, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê yêu cầu địa phương tiếp tục tăng cường tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 35 gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời định hướng dư luận xã hội; quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thường xuyên cập nhật thông tin tích cực của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, từng bước nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên tham gia góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật về Đảng, Nhà nước đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 35, qua đó, phát huy những cách làm hiệu quả; chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, kịp thời đề xuất với cấp trên.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy quận Tân Phú đã khen thưởng 21 tập thể và 9 cá nhân có thành tích tốt trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 và 3 năm thực hiện Đề án số 05.

Tin cùng chuyên mục