NATO muốn châu Âu tăng sản xuất vũ khí hỗ trợ Ukraine

Phát biểu trước báo giới ngày 10-2, ông Jens Stoltenberg,Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - đã đề nghị châu Âu tăng cường sản xuất vũ khí để hỗ trợ Ukraine. Những bình luận của ông Stoltenberg được đưa ra trong bối cảnh Ukraine kêu gọi bổ sung đạn dược và hỗ trợ quân sự khi xung đột sắp bước sang năm thứ 3.

Binh sĩ Ukraine đang chuẩn bị đạn dược. Ảnh : DW
Binh sĩ Ukraine đang chuẩn bị đạn dược. Ảnh : DW

Theo ông Jens Stoltenberg, NATO cần tổ chức lại và đẩy nhanh việc mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng, tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và đảm bảo nguồn cung vũ khí cho khối. Lời kêu gọi được đưa ra trước cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng NATO dự kiến sẽ họp tại Brussels vào ngày 15-2 tới, trong đó cuộc họp của Nhóm Liên lạc phòng thủ Ukraine sẽ là sự kiện chính.

Tờ DW của Đức cho biết, năm ngoái, EU hứa sẽ giao 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine vào cuối tháng 3-2024. Tuy nhiên, gần đây, EU thông báo chỉ hơn một nửa con số đó sẽ được giao trước thời hạn, đồng nghĩa với việc phải chuyển đổi sản xuất vũ khí sang giai đoạn mới. Theo ông Stoltenberg, hiện không có mối đe dọa quân sự nào nhằm vào các nước thành viên của NATO, tuy nhiên nếu đoàn kết và đầu tư cho các biện pháp đảm bảo an ninh, khối sẽ đối phó tốt với mọi sự khiêu khích.

Trước đó, tờ DW cũng nhận định, châu Âu bắt đầu thay đổi chiến lược. Các tướng lĩnh NATO đang chuẩn bị tinh thần cho nguy cơ xung đột ngày càng tăng với Nga và đang kêu gọi đầu tư vào việc răn đe. Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Joe Biden, ngày 9-2, kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ phê duyệt gói viện trợ quân sự bị trì hoãn từ lâu cho Ukraine.

Tin cùng chuyên mục