Nghệ An: Lũ kinh hoàng quét qua địa bàn huyện rẻo cao Kỳ Sơn

Sáng ngày 2-10, ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện rẻo cao Kỳ Sơn (Nghệ An) thông tin nhanh, rạng sáng nay, đợt lũ lớn quét qua một số địa bàn gây thiệt hại nặng và ngập lụt nhiều nơi.

 

Lũ kinh hoàng quét qua địa bàn thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn). Ảnh: T.H
Khoảng 1 giờ sáng, lũ bất ngờ đổ về và quét qua địa bàn thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn). Đến khoảng 2 giờ sáng, một đợt lũ mới tiếp tục quét qua bản Hòa Sơn (xã Tà Cạ).

Theo thông tin ban đầu, mặc dù chưa ghi nhận thiệt hại về người nhưng có ít nhất 3 nhà bị lũ cuốn trôi, 50 nhà bị ngập, nhiều tuyến đường bị lũ “cái xới” tan hoang.

Ông Thò Bá Rê thông tin thêm, theo nhận định ban đầu, lũ quét đợt này do nước từ bên Lào đổ về. Hiện trời đang mưa to, nước chảy mạnh nên ảnh hưởng lớn đến công tác khắc phục.

Clip ghi lại cảnh lũ quét qua địa bàn Mường Xén (Kỳ Sơn). Clip: DỊU KIÊN

Ngày 2-10 Thượng tá Lê Huy Bảy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng La Êê (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) cho biết, lực lượng đã tìm thấy thi thể thanh niên bị nước cuốn trôi khi cố vượt qua sông Bung.

Theo đó, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 29-9, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng La Êê phát hiện 3 người có ý định lội qua sông Bung thuộc địa bàn xã La Êê (phía hạ lưu đập thủy điện sông Bung 2) khi thủy điện sông Bung 2 đang xả lũ.
Nghệ An: Lũ kinh hoàng quét qua địa bàn huyện rẻo cao Kỳ Sơn ảnh 2 Thi thể được tìm thấy cách nơi nạn nhân bị nạn khoảng 15km

Khi tổ tuần tra tiếp cận thì 3 người này cho biết trước đó lúc 14 giờ cùng ngày, một người đi cùng tên Phá A Thành (25 tuổi, dân tộc H’Mông, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) đã bị nước cuốn trôi khi cố vượt qua sông Bung. Nhóm người này đã tìm kiếm dọc sông Bung khoảng hơn 1km nhưng vẫn chưa tìm thấy anh Phá A Thành.

Sau đó cả nhóm ngồi đợi tại vị trí cũ cho đến khi tổ tuần tra của Đồn Biên phòng La Êê phát hiện. Lực lượng tìm kiếm của Đồn Biên phòng La Êê phối hợp tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Đến 7 giờ 30 phút sáng nay đã tìm thấy thi thể của nạn nhân tại thôn Pa Lan, xã La Êê (cách nơi bị nạn khoảng 15 km).

Tin cùng chuyên mục