Người dân Đà Nẵng háo hức ngày mở cửa trở lại

Sau 2 tháng phong tỏa, giãn cách để phòng chống dịch Covid-19, sáng 30-9, Đà Nẵng mở cửa trở lại, người dân háo hức tham gia các hoạt động. 
Rất đông người dân tập trung tại khu vực biển quận Sơn Trà để tắm biển
Rất đông người dân tập trung tại khu vực biển quận Sơn Trà để tắm biển

Tại các bãi biển Đà Nẵng, khá đông người đi tắm biển lúc sáng sớm. Đối với người Đà Nẵng, việc tắm biển đã là thói quen.

Một gia đình đi tắm biển
Người dân Đà Nẵng háo hức ngày mở cửa trở lại ảnh 2

Vừa mới tắm biển lên, bà Nguyễn Thị Ái Ngân, 63 tuổi, trú phường Tân Chính (quận Thanh Khê) trần tình: Hơn 2 tháng qua bà và người thân trong nhà không được đi ra ngoài để phục vụ công tác kiểm soát dịch. Nay được nới lỏng, bà tranh thủ ra biển để hít thở không khí trong lành.

“Mấy đứa con, cháu hào hứng lắm khi được cha mẹ đưa đi tắm biển sau "kỳ nghỉ hè dài nhất lịch sử". Bởi vậy mới càng thấy trân trọng những ngày TP Đà Nẵng gồng mình chống dịch. Giờ chúng tôi cũng tự ý thức hơn trong việc phòng dịch nhất là khi đến những nơi đông người”, bà Ngân chia sẻ.

Lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở người dân đeo khẩu trang trước và ngay sau khi tắm biển

Lực lượng bảo vệ túc trực và thường xuyên nhắc nhở người dân giữ khoảng cách ít nhất 1 mét với người khác, đeo khẩu trang trước và ngay sau khi tắm biển xong. Người dân được yêu cầu chỉ tắm biển tại các khu vực quy định và rời đi ngay sau khi tắm biển; không tập trung đông người trên bãi biển; cấm tụ tập vui chơi, ăn, uống, bán hàng rong... tại bãi biển.

Mọi người đeo khẩu trang khi đi tập thể dục trên bãi biển

Mặc dù được hoạt động trở lại nhưng phần lớn các cơ sở lưu trú tại TP Đà Nẵng vẫn rất dè dặt. Các khách sạn ven biển vẫn chưa mở cửa, chỉ có vài khách sạn tại trung tâm TP Đà Nẵng hoạt động.

Người dân Đà Nẵng háo hức ngày mở cửa trở lại ảnh 5 Khách sạn ven biển trên đường Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà) vẫn cửa đóng then cài

Tại tuyến phố thương mại Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, các cửa hàng quần áo, giày dép hầu hết mở bán lại với mức khuyến mãi, giảm 30%-70% hoặc mua 1 tặng 1, mua 1 tặng 2 để kích cầu trong ngày đầu tiên.

Theo chị Mai Thị Hiền, nhân viên bán hàng Công ty TNHH Giày MT (Lê Duẩn, quận Hải Châu) cho biết, vợ chồng chị có 1 con nhỏ 4 tuổi, 2 tháng qua cả nhà phải nghỉ việc nên cuộc sống rất khó khăn.

Người dân Đà Nẵng háo hức ngày mở cửa trở lại ảnh 6 Nhân viên lau chùi những ngăn, kệ tủ đựng sản phẩm 

“Được đi làm lại, mừng lắm chứ. Mừng vì có nguồn thu nhập cho cuộc sống gia đình, mừng vì được trở lại phục vụ khách. Nhưng chúng tôi vẫn không quên phòng dịch, tại cửa ra vào đều có nước sát khuẩn. Từ hôm qua mấy nhân viên đã tiêm 1 mũi vaccine được huy động đến cửa hàng vệ sinh, sắp xếp giày dép chuẩn bị mở lại”, chị Hiền chia sẻ. 

Người dân Đà Nẵng háo hức ngày mở cửa trở lại ảnh 7 Khá ít người dân đi chợ
Người dân Đà Nẵng háo hức ngày mở cửa trở lại ảnh 8 Sửa sang lại tấm chắn trong suốt ngăn cách người bán và người mua
Ông Trần Thanh Đông, Phó Ban quản lý chợ Đống Đa (quận Hải Châu) cho biết, có khoảng 600 tiểu thương sẽ được hoạt động bán hàng trở lại luân phiên nhau, theo lô chẵn, lẻ. Mỗi tiểu thương trước khi vào chợ cũng thực hiện khai báo y tế để quản lý quét mã QR . Ngoài ra, tất cả tiểu thương tại chợ đã tiêm ít nhất một mũi vaccine Covid-19 và cam kết hoạt động đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.
Người dân Đà Nẵng háo hức ngày mở cửa trở lại ảnh 9 Ngư dân chủ yếu ở trên thuyền, tàu trong suốt thời gian dài
Cũng trong sáng nay, một số hoạt động tại cảng cá, chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang… được mở lại.
Người dân Đà Nẵng háo hức ngày mở cửa trở lại ảnh 10 100% các quầy tính tiền đều trang bị tấm chắn trong suốt
Người dân Đà Nẵng háo hức ngày mở cửa trở lại ảnh 11 Máy quét QR tại cửa ra vào 

Theo ông Phan Thống, Giám đốc siêu thị Co.opmart Đà Nẵng, bên cạnh phương thức bán hàng trực tiếp cho khách có thẻ đi chợ hay siêu thị tần suất 3 ngày/lần, siêu thị vẫn tiếp tục bán hàng online qua điện thoại, app, Zalo. Đơn vị đã triển khai lắp đặt máy quét QR tại cửa ra vào để khai báo y tế và kiểm soát thông tin người mua và 100% các quầy tính tiền đều trang bị tấm chắn trong suốt bảo vệ nhân viên và khách hàng mua lẻ.

Người dân Đà Nẵng háo hức ngày mở cửa trở lại ảnh 12 Tuyến đường Võ Văn Kiệt đông hơn so với những ngày trước đó

Tin cùng chuyên mục