

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát ở thành phố Monterrey
Hàng trăm người Mexico đã xuống đường biểu tình, phong tỏa các nẻo đường dẫn đến biên giới với Mỹ để phản đối việc Chính phủ Mỹ triển khai quân đội trong chiến dịch chống buôn ma túy.
Từ trước đến nay, khu vực dọc biên giới Mexico - Mỹ, từ thành phố Ciudad Juarez đến Tijuana là những nơi thường xuyên diễn ra các trận chiến đẫm máu nhất giữa các băng đảng buôn ma túy vì đây là “hành lang” trung chuyển ma túy đến Mỹ.
Hãng tin AP cho biết, người biểu tình ngày 17-2 đã phong tỏa các cây cầu ở 3 thành phố Ciudad Juarez (đối diện thành phố Al Paso, bang Texas), Nuevo Laredo và Reynosa ở khu vực biên giới với 2 nước, gây tê liệt giao thông, yêu cầu Mỹ rút quân. Cuộc biểu tình cũng đã lan sang trung tâm thành phố công nghiệp Monterrey ở miền Bắc và những đại lộ lớn ở bang Veracruz.
Đây là cuộc biểu tình lớn nhất của người dân Mexico nhằm phản đối vai trò của quân đội trong chiến dịch kiểm soát nạn bạo lực liên quan đến ma túy, kể từ khi Tổng thống Mexico, Felipe Calderon bắt đầu triển khai binh sĩ cách nay 2 năm. Người biểu tình tố cáo quân đội Mexico đã có những hành động chống dân thường, nhận hối lộ của các tập đoàn mafia... Hơn 5.000 người đã bị giết do các vụ bạo lực xảy ra trong năm ngoái. Hiện có khoảng 45.000 binh sĩ đang được triển khai khắp đất nước Mexico.
H.CH.