Người nghèo cười rạng rỡ mua sắm ở "Chợ Tết 0 đồng"

2.000 người dân hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM đã có một ngày tự tay chọn lựa và mua sắm món đồ dùng cho gia đình dịp tết miễn phí ở Chợ Tết 0 đồng.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn được tham gia mua hàng tại "Chợ Tết 0 đồng"
Người dân có hoàn cảnh khó khăn được tham gia mua hàng tại "Chợ Tết 0 đồng"

Sáng 20-1, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Văn phòng đại diện Coca Cola Đông Nam Á tại TPHCM tổ chức chương trình “Chợ Tết 0 đồng – dành cho người có hoàn cảnh khó khăn” tại TPHCM.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM.

Theo đó, chương trình đã hỗ trợ 2.000 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đến từ các quận, huyện và đơn vị trực thuộc tại TPHCM các phiếu mua hàng để được tự tay mua sắm tết cho gia đình.

hinh-1-5164.jpg
Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao túi và phiếu mua hàng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn

Cụ thể, tại “Chợ Tết 0 đồng”, mỗi 1 người dự chương trình sẽ nhận một phiếu quà tặng trị giá 600.000 đồng để mua sắm đồ dùng thiết yếu cho gia đình. Ngoài ra, người tham gia chương trình còn được các y bác sĩ tình nguyện tư vấn chăm sóc sức khỏe và được ông đồ viết tặng chữ thư pháp.

img-9393-5660.jpg
Bà Hồ Thị Chiến trong niềm vui được chọn mua hàng miễn phí tại chương trình

Lần đầu tiên được đi siêu thị, bà Hồ Thị Chiến, 74 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ vô cùng bỡ ngỡ. “Tôi đi xe từ Cần Giờ lên đây từ sớm với các cô cậu trong đoàn. Trước giờ, toàn đi chợ quê, nay được đi siêu thị tôi thấy hàng hóa nhiều và đẹp quá. Mà lần này lại được đi mua sắm tết miễn phí nên tôi vui mừng lắm”, bà Chiến cười rạng rỡ bày tỏ.

img-9384-2484.jpg
Người dân trong niềm vui chọn hàng tết tại "Chợ Tết 0 đồng"

Có mặt tại khu mua sắm ở “Chợ tết 0 đồng” từ sớm và sau một vòng ngắm nghía các mặt hàng, bà Đào Thị Tiên, 71 tuổi nói sẽ mua phần quà có hộp yến để bà và chồng bồi dưỡng sức khỏe.

hinh-2-1864.jpg
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu trao giỏ mua hàng đến người dân khó khăn tại TPHCM

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Vũ Thanh Lưu cho biết, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã triển khai phong trào “Tết Nhân ái” năm 2024 với mục tiêu vận động ít nhất 1,2 triệu suất quà tết, với trị giá 700 tỷ đồng để tặng cho gia đình chính sách và hộ gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

img-9357-444.jpg
Hàng hóa được chuẩn bị dồi dào để người dân mua sắm

Ngoài trao các phần quà tết bằng tiền và hiện vật, Hội còn tổ chức các hoạt động cộng đồng với mô hình “Hội Chợ - Tặng quà - Vui Tết”, để mọi người cùng tham gia trong không gian văn hóa tết vui vẻ, ấm áp, mang đậm bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc, trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

img-9346-9297.jpg
Ngoài mua sắm tết, người tham gia chương trình còn được rút thăm may mắn
img-9352-32.jpg
Được xin chữ thư pháp
img-9361-9656.jpg
Được bác sĩ thăm khám, tư vấn sức khỏe

“Chợ Tết 0 đồng” được tổ chức tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Long An từ ngày 20-1 đến đầu tháng 2-2024. Theo đó, đại diện mỗi hộ gia đình sẽ nhận phiếu mua hàng trị giá 600.000 đồng để lựa chọn nhu yếu phẩm được cung cấp tại địa điểm của sự kiện. Dự kiến, Ban tổ chức hỗ trợ cho 6.000 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết 2024, với trị giá 4,5 tỷ đồng.

img-9342-3859.jpg
Tham gia quầy làm móng tay miễn phí

Tin cùng chuyên mục