Theo AP, ông Zeman được cho là người thân Nga và Trung Quốc nhưng bài Hồi giáo dự kiến đạt 45,5% phiếu bầu, trong khi ông Drahos, ứng viên tự do ủng hộ Liên minh châu Âu, dự kiến đạt 45% phiếu bầu. Ông Zeman từng gọi cuộc khủng hoảng người nhập cư vào năm 2015 là “một cuộc xâm lăng có tổ chức” và tuyên bố người Hồi giáo là “không thể hòa nhập” vào xã hội Czech.
Ông Zeman cũng đã nhiều lần kêu gọi EU bãi bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga. Hãng tin Sputnik cho biết trong trường hợp ông Drahos thất bại ở vòng hai, hàng ngàn người có thể sẽ xuống đường theo lời kêu gọi của các nhà tổ chức phong trào Internet “Tyrkysová revoluce” (“Cách mạng màu lam”) để tạo nên sự thay đổi như các sự kiện ở Ukraine năm 2004 và 2014, hay “Cách mạng mùa xuân Arab” ở Tunisia, Libya, Ai Cập năm 2011.
Ông Zeman cũng đã nhiều lần kêu gọi EU bãi bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga. Hãng tin Sputnik cho biết trong trường hợp ông Drahos thất bại ở vòng hai, hàng ngàn người có thể sẽ xuống đường theo lời kêu gọi của các nhà tổ chức phong trào Internet “Tyrkysová revoluce” (“Cách mạng màu lam”) để tạo nên sự thay đổi như các sự kiện ở Ukraine năm 2004 và 2014, hay “Cách mạng mùa xuân Arab” ở Tunisia, Libya, Ai Cập năm 2011.
Các tin, bài viết khác
-
Myanmar cần duy trì tiến trình, thể chế dân chủ
-
Cuộc bầu cử bước ngoặt
-
Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết kêu gọi phế truất Tổng thống Donald Trump
-
Với 306 phiếu đại cử tri, Joe Biden chính thức trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ
-
Cạnh tranh sát nút trong bầu cử thượng viện Mỹ
-
Tổng thống Donald Trump nêu điều kiện rời Nhà Trắng
-
Tổng thống Trump đã sẵn sàng chuyển giao quyền lực cho ông Joe Biden
-
Truyền thông Mỹ: Ông Joe Biden giành 306 phiếu đại cử tri
-
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Ông Trump liên tục tung “chiêu” mới
-
Ông Joe Biden sẵn sàng cho việc thành lập chính phủ mới