Nhà hàng ở California cấm dùng đồ nhựa 1 lần

Từ năm 2019, các nhà hàng ở California (Mỹ) sẽ không cho phép sử dụng đồ nhựa 1 lần, trừ khi được khách hàng yêu cầu.
Nhà hàng ở California cấm dùng đồ nhựa 1 lần

 Bang California trở thành bang đầu tiên của Mỹ có lệnh cấm này. Các nhà hàng không tuân thủ sẽ nhận được 2 cảnh báo trước khi bị phạt 300 USD mỗi năm. Tuy nhiên, luật này sẽ chỉ áp dụng cho các nhà hàng có nhân viên phục vụ tại bàn, không áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh đồ ăn nhanh.

Thống đốc bang Jerry Brown bày tỏ hy vọng quy định mới sẽ hối thúc mỗi người “dừng lại và suy nghĩ” về một lựa chọn khác trước khi yêu cầu lấy ống hút.

Tin cùng chuyên mục