Nha Trang nêu giải pháp xử lý nước rỉ từ bãi rác Rù Rì

Liên quan đến vấn đề ô nhiễm từ nước rỉ của bãi rác Rù Rì, UBND TP Nha Trang thông tin đã có báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, cho phép triển khai các phương án xử lý, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Theo UBND TP Nha Trang, đối với Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa (là nơi tiếp nhận một phần nước rỉ rác từ bãi rác Rù Rì), thành phố có đề xuất nâng cấp, cải tạo hệ thống dẫn nước rỉ rác Lương Hòa (xã Vĩnh Lương) để đáp ứng nhu cầu thu gom xử lý nước rỉ rác phát sinh của cả 2 bãi chôn lấp Lương Hòa và bãi rác Rù Rì, dự kiến công tác nâng cấp đường ống sẽ hoàn tất trong năm 2026.

dasua-164802.jpg
Nước bẩn chảy qua các khu dân cư xã Vĩnh Lương chiều 11-6. Ảnh: HIẾU GIANG

Về việc xử lý dứt điểm tình trạng nước rỉ rác từ bãi rác Rù Rì, trước mắt UBND thành phố sẽ khảo sát, tính toán sơ bộ lượng nước phát sinh trên diện tích của bãi rác Rù Rì (khoảng 6,66ha). Đồng thời tiến hành lấy mẫu nước rỉ rác vào mùa mưa để phân tích, từ đó tính toán mức độ pha loãng của nước thải, xem xét khả năng đáp ứng quy định về nguồn tiếp nhận của Nhà máy xử lý nước thải phía Nam thành phố. Trên cơ sở đó, lên phương án cải tạo, nâng cấp bể chứa hiện hữu, đường ống và các thiết bị phụ trợ để tiếp nhận nước rỉ rác từ bãi rác Rù Rì trong mùa mưa.

UBND TP Nha Trang cũng cho hay, với lượng chất thải rắn sinh hoạt cần xử lý ngày càng tăng, lượng nước rỉ rác phát sinh ngày càng nhiều, việc đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý tại Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa là cần thiết để đảm bảo vệ sinh, hạn chế các sự cố môi trường có thể xảy ra.

Hiện nay, UBND TP Nha Trang đã giao các phòng ban liên quan kiểm tra, tham mưu UBND TP, báo cáo UBND tỉnh về việc đầu tư Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại TP Nha Trang; trong đó thể hiện rõ quy mô, công suất, công nghệ xử lý, dự kiến kinh phí và sự phù hợp quỹ đất theo quy hoạch quy định.

dasua-0398.jpg
Bãi chôn lấp rác Lương Hòa và Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa. Ảnh: HIẾU GIANG

Như Báo SGGP đã phản ánh, khi trời có mưa, nước rỉ rác từ khu vực bãi rác Rù Rì cũ chảy qua các khu dân cư ở 3 thôn của xã Vĩnh Lương, rồi chảy ra biển. Có thời điểm thủy triều lên, nước rỉ rác không thoát đi được, dâng lên đẩy vào các mương nước xung quanh khu dân cư bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Lượng nước rỉ rác bẩn không qua xử lý chảy trực tiếp ra biển tại cửa xả Vĩnh Lương cũng gây ô nhiễm môi trường biển, ảnh hưởng đến các hộ dân nuôi trồng thủy sản. Tình trạng trên đã xảy ra nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Tin cùng chuyên mục