Nhập khẩu nông sản miễn thuế từ Ukraine: Trung và Đông Âu cầu cứu EU

Theo Bloomberg ngày 16-4, Hungary và Ba Lan đã tuyên bố tạm ngừng nhập khẩu nông sản của Ukraine với lý do để ngăn một cuộc khủng hoảng nông nghiệp. Trước đó, hàng loạt nước ở khu vực Trung Âu và Đông Âu đề xuất ngừng nhập ngũ cốc miễn thuế của Ukraine nhằm bảo vệ nông dân trong nước.

Vượt quá khả năng

Tuyên bố của Bộ Nông nghiệp Hungary cho biết, việc đình chỉ nhập khẩu có hiệu lực đến ngày 30-6 “trong trường hợp không có các biện pháp thực chất của Liên minh châu Âu”. Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Hungary Istvan Nagy, nông sản giá rẻ của Ukraine đang làm suy yếu các nhà sản xuất gia cầm, trứng, mật ong, ngũ cốc và hạt có dầu của Hungary.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Luật pháp và Công lý cầm quyền Ba Lan Jaroslaw Kaczynski cho biết, nước này đã ngừng nhập khẩu ngũ cốc và một số sản phẩm thực phẩm khác từ Ukraine. “Ba Lan sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine”, ông J.Kaczynski cho biết tại một cuộc mít tinh ngày 16-4, nhưng đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ công dân, nông dân tránh một cuộc khủng hoảng nông nghiệp”.

Thu hoạch lúa mì tại một trang trại ở Ukraine

Thu hoạch lúa mì tại một trang trại ở Ukraine

Trước đó, các nước CH Czech, Slovakia, Romania và Bulgaria cùng yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) tạo ra một công cụ nhằm hỗ trợ mua ngũ cốc giá rẻ của Ukraine. Các nước cũng yêu cầu EU áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với việc nhập khẩu nông sản của Ukraine vào thị trường chung của khối. Bộ trưởng Nông nghiệp Slovakia Samuel Vlcan lưu ý, với tình trạng dư thừa hiện nay trên thị trường, các quốc gia EU sẽ không đủ khả năng lưu trữ và bảo quản lúa mì sắp thu hoạch.

Theo thỏa thuận từ năm 2022, lúa mì Ukraine được vận chuyển vào EU rồi đưa đến các thị trường bên ngoài. Tuy nhiên, phần lớn số hàng hiện vẫn nằm trong các kho ngoại quan trên lãnh thổ EU. Việc ngũ cốc giá rẻ của Ukraine tràn ngập thị trường đã khiến nông dân nhiều nước EU không thể bán được sản phẩm làm ra.

Rào cản khó gỡ

Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, Áo, ông Mikhail Ulyanov cho biết, phương Tây vẫn còn thời gian để tháo gỡ những “rào cản” đối với việc thực thi thỏa thuận Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen trước hạn chót vào ngày 18-5 tới.

Ông Ulyanov nhấn mạnh sự cần thiết phải thực thi thỏa thuận ngũ cốc như đã nhất trí ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 năm ngoái, đồng thời khẳng định vẫn còn thời gian để phương Tây loại bỏ những trở ngại đối với việc thực thi thỏa thuận.

Tháng trước, Nga đã nhất trí gia hạn thỏa thuận thêm 60 ngày, nhưng đến ngày 13-4, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, nếu không có tiến triển trong việc giải quyết 5 vấn đề mang tính hệ thống, sẽ không thể đàm phán việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc sau ngày 18-5.

Các vấn đề bao gồm tái kết nối Ngân hàng Nông nghiệp Nga (Rosselkhozbank) với hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT; nối lại nguồn cung máy móc nông nghiệp, phụ tùng thay thế và các dịch vụ bảo trì; dỡ bỏ các hạn chế về bảo hiểm và tái bảo hiểm đi đôi với bãi bỏ lệnh cấm tiếp cận các cảng; khôi phục hoạt động của đường ống dẫn khí amoniac Tolyatti-Odessa; gỡ bỏ phong tỏa các tài sản cũng như tài khoản ở nước ngoài của các công ty Nga liên quan đến sản xuất, vận chuyển thực phẩm và phân bón.

Các quan sát viên quốc tế cho rằng việc loại bỏ 5 vấn đề trên không dễ vì đây là những công cụ để phương Tây trừng phạt Nga.

Tin cùng chuyên mục