Nhếch nhác ở Sân vận động Chi Lăng: Sẽ dọn dẹp, cải tạo cảnh quan trước Tết Nguyên đán

Sáng 15-12, tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho biết, sẽ dọn dẹp môi trường, xây tường rào “cuốn chiếu” khu vực liên quan dự án Sân vận động Chi Lăng sau khi các hộ dân di dời, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán.  

Khi thực hiện thi hành án ở sân vận động Chi Lăng, việc giải phóng mặt bằng đã biến khu phố trung tâm này trở thành một nơi nhếch nhác và mất mỹ quan đô thị
Khi thực hiện thi hành án ở sân vận động Chi Lăng, việc giải phóng mặt bằng đã biến khu phố trung tâm này trở thành một nơi nhếch nhác và mất mỹ quan đô thị

Theo ông Lê Văn Dũng, tổ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng, đơn vị quận Hải Châu, hiện nay UBND quận Hải Châu đang quyết liệt triển khai thu hồi đất, tháo dỡ mặt bằng liên quan đến dự án Sân vận động Chi Lăng để bàn giao cho Chi cục thi hành án dân sự TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, qua giám sát ý kiến của bà con cử tri thì việc tháo dở sân vận động Chi Lăng khá nhếch nhác làm ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan cũng như an ninh trật tự tại khu vực, làm xấu đi hình ảnh của TP Đà Nẵng.

Ông Lê Văn Dũng, tổ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng, đơn vị quận Hải Châu đặt câu hỏi chất vấn

Trả lời chất vấn, ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho biết, khi thực hiện thu hồi đất theo quyết định năm 2010 của TP Đà Nẵng, tổng hồ sơ tại khu vực quanh sân Chi Lăng có liên quan đến việc thi hành án là 100 hồ sơ. Đến nay, quận Hải Châu đã thu 89 hồ sơ, tương đương 89 nhà dân.

Trong quá trình di dời, có một số người dân tự đập phá tháo dỡ, gây nên cảnh quan rất nhếch nhác, tìm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.

Trước tình trạng đó, UBND quận đã chủ động xin ý kiến của UBND TP Đà Nẵng dùng ngân sách địa phương để triệt hạ, tôn tạo cảnh quan, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu vực này. UBND thành phố đã đồng ý, giao cho Cục Thi hành án và UBND quận triển khai. Trên cơ sở đó, UBND quận Hải Châu đã thực hiện các thủ tục theo quy định dọn dẹp vệ sinh xà bần và xây dựng tường rào dự kiến tương tự như 88 Hùng Vương để quan lý và tôn tạo cảnh quan khu vực.

Ngày 2-12 vừa qua, Cục Thi hành án đã bàn giao tạm thời kiến trúc khu vực này cho quận Hải Châu. Do khu vực này nằm giữa trung tâm TP Đà Nẵng nên quận sẽ phân làm 5 khu vực và thực hiện dọn dẹp, xây tường rào cuốn chiếu.

Ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu phát biểu

“Để đảm bảo trật tự đô thị, việc triệt hạ và di dời dọn dẹp sẽ thực hiện 21 giờ đến 5 sáng và tránh khu vực nhà dân chưa di dời. Dự kiến trước Tết Nguyên đán, quận sẽ hoàn thành xong các phần việc này”, ông Thạnh cho hay.

Tuy nhiên, để đồng bộ việc quản lý, UBND quận Hải Châu đề nghị Cục Thi hành án yêu cầu Tập đoàn Thiên Thanh chấm dứt việc cho thuê các khu vực đơn vị này quản lý quanh khu vực sân Chi Lăng để đảm bảo cảnh quan chung.

Ngoài tường rào, ông Thạnh cho biết thêm, vì khu vực này có thể phải tồn tại thêm thời gian nữa nên quận sẽ trồng thêm mảng xanh phía trước.

Tin cùng chuyên mục