
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang yêu cầu các cảng vụ hàng hải liên tục rà soát trụ sở, cơ sở dịch vụ, kho bãi, nhà xưởng và các công trình trong khu vực quản lý để đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ.
Bên cạnh đó, các cảng vụ cần xây dựng phương án và tổ chức huy động tàu thuyền trong khu vực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai khi có tình huống xảy ra.
Lãnh đạo Bộ Xây dựng chỉ đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam chuẩn bị đầy đủ phương tiện chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ngay khi có yêu cầu.
Cũng trong ngày 21-7, nhiều cảng biển tại Hải Phòng, Quảng Ninh đã tạm dừng tiếp nhận tàu và làm hàng để đảm bảo an toàn. Các doanh nghiệp cảng biển đang chằng buộc hệ thống cần cẩu trên cầu tàu; áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm chống tác động xấu của thiên tai đối với kết cấu hạ tầng hàng hải, hàng hóa, máy móc, thiết bị và các phương tiện phục vụ sản xuất.
Các doanh nghiệp cảng biển cũng đang phối hợp chặt chẽ với cảng vụ, các tổ chức hoa tiêu trong việc điều động tàu thuyền đang hoạt động trong cảng đi tránh bão hoặc ra khu neo đậu tránh, trú bão. Trường hợp đặc biệt, tàu thuyền không thể rời cầu cảng đi tránh, trú bão sẽ có phương án cụ thể để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và cầu cảng.