Những tác phẩm Giáng sinh từ rác thải tái chế tại sân bay Đà Nẵng

Những ngày này, tại sân bay Đà Nẵng, du khách quốc tế khá ấn tượng với các tác phẩm nghệ thuật trang trí với chủ đề Giáng sinh. Đáng chú ý, những tác phẩm này được tạo ra từ nhiều loại rác thải.
Du khách chiêm người tác phẩm chủ đề Giáng sinh tại sảnh ga đi quốc tế - sân bay Đà Nẵng
Du khách chiêm người tác phẩm chủ đề Giáng sinh tại sảnh ga đi quốc tế - sân bay Đà Nẵng

Theo ghi nhận, ngay khi bước chân vào khu vực xuất cảnh ga đi thuộc Nhà ga quốc tế sân bay Đà Nẵng, nhiều du khách quốc tế bị thu hút bởi khu trưng bày chủ đề Giáng sinh bệnh cạnh nơi mua sắm miễn thuế.

Những tác phẩm nghệ thuật chủ đề Giáng sinh được trưng bày tại Nhà ga quốc tế - Sân bay Đà Nẵng

Những tác phẩm nghệ thuật chủ đề Giáng sinh được trưng bày tại Nhà ga quốc tế - Sân bay Đà Nẵng

Tại đây, 12 tác phẩm trang trí các chủ đề Giáng sinh đầy màu sắc được chiếu sáng lung linh trong chiếc tủ kính đặc biệt màu mận đỏ. 12 tác phẩm là 12 câu chuyện về mùa Giáng sinh an lành, được toàn thế giới biết đến rộng rãi.

Giấy vụn được nghiền thành những bông tuyết trắng bao phủ không gian

Giấy vụn được nghiền thành những bông tuyết trắng bao phủ không gian

Lon bia được cắt tỉa khéo léo thành đoàn tàu, ông già Noel

Lon bia được cắt tỉa khéo léo thành đoàn tàu, ông già Noel

Cụ thể như: cô bé bán diêm và 4 điều ước; kẹp hạt dẻ; ông già Noel và đàn tuần lộc; rừng thông tuyết phủ; hang trong rừng sâu; giáng sinh ở ngôi làng; lâu đài cổ tích; âm nhạc và Giáng sinh…

Chiếc tủ trưng bày tác phẩm được dán lớp keo đỏ trông rất bắt mắt hóa ra chính là những chiếc thùng rác ngày thường được bố trí khắp nhà ga

Chiếc tủ trưng bày tác phẩm được dán lớp keo đỏ trông rất bắt mắt hóa ra chính là những chiếc thùng rác ngày thường được bố trí khắp nhà ga

Phía ngoài nhà ga, nơi sảnh đón còn trưng bày một cây thông Noel khổng lồ cao 6m được làm từ 5.000 vỏ chai nhựa

Phía ngoài nhà ga, nơi sảnh đón còn trưng bày một cây thông Noel khổng lồ cao 6m được làm từ 5.000 vỏ chai nhựa

Sau một vòng tham quan, chị Virginia (38 tuổi, người Anh), dù đến sân bay đã khá nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên chị thấy sự trang trí có ý nghĩa như vậy. “Tôi và 2 con của mình dừng lại khoảng 30 phút để check-in với những tác phẩm độc lạ. Những người làm nên tác phẩm thật tài năng và khéo léo”, chị Virginia nói.

Trang trí ở khu vực phía ngoài khu vực Nhà ga quốc tế - sân bay Đà Nẵng

Trang trí ở khu vực phía ngoài khu vực Nhà ga quốc tế - sân bay Đà Nẵng

Theo Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT), đây là năm đầu tiên nhà ga thực hiện ý tưởng trang trí Giáng sinh bằng rác thải. Công ty muốn tận dụng rác thải từ những lon chai nhựa, giấy bìa, lõi các cuộn giấy vệ sinh và các rác thải trong quá trình khai thác nhà ga để tái chế vào việc trang trí, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến cộng đồng. Thông điệp mà đơn vị muốn thể hiện là ở đâu có sự sống con người thì ở đấy có Giáng sinh, làm cho mỗi du khách khi đặt chân tới Đà Nẵng lúc này cảm nhận được không khí Giáng sinh và năm mới đang tràn về.

Tin cùng chuyên mục