Nổ đầu đạn khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương

A Nhi nhặt quả đạn từ rẫy về nhà rồi sau đó cầm dao chặt quả đạn làm đạn phát nổ, khiến 3 người chết, 3 người bị thương.
Một nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh KC

Một nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh KC

Chiều ngày 26-3, ông Trần Ngọc Trực, Bí thư Đảng uỷ xã Đắk Long, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đã chỉ đạo công an xã phối hợp với ngành chức năng điều tra, làm rõ vụ nổ đầu đạn làm 3 người chết, 3 người bị thương.

Thông tin ban đầu, chiều ngày 25-3, anh A Nhi (23 tuổi, thôn Kon Đao Yốp, xã Đắk Long) cùng người thân đi làm rẫy thì phát hiện quả đạn có đường kính khoảng 5cm, chiều dài khoảng 30cm thì nhặt về nhà.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, khi mọi người đang ngồi xung quanh, A Nhi cầm dao chặt quả đạn nói trên thì bất ngờ đạn phát nổ. Hậu quả, A Nhi tử vong tại chỗ, A Phước (4 tuổi, con trai A Nhi) tử vong khi đi cấp cứu.

Người dân đang tổ chức mai táng cho nạn nhân. Ảnh: NGỌC TRỰC

Người dân đang tổ chức mai táng cho nạn nhân. Ảnh: NGỌC TRỰC

4 người còn lại là Y Khung (22 tuổi, vợ A Nhi), A Tiến (11 tuổi, em ruột chị Y Khung), A Tu (56 tuổi, bố vợ A Nhi) và A Thuần (12 tuổi, cháu ruột A Tu) bị thương. Trong đó, Y Khung, A Tiến và A Thuần bị thương nặng nên được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum; riêng A Tu thì bị nhẹ nên sơ cứu tại địa phương.

Theo Đảng uỷ xã Đắk Long, đến sáng ngày 26-3, A Tiến đã tử vong tại bệnh viện.

Bước đầu nhận định do hiếu kỳ nên nạn nhân đập đầu đạn, không ngờ đạn nổ. Trước mắt, xã đã hỗ trợ nạn nhân đi cấp cứu 500.000 đồng/người, mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 1 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục