Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu thăm, chúc mừng năm mới các đơn vị trực tết

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu gửi lời thăm hỏi, chúc mừng năm mới đến tất cả các cán bộ, chiến sĩ đơn vị, cũng như thân nhân gia đình có một cái tết đầm ấm, vui tươi và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đêm 30 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (tối 21-1), đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đoàn lãnh đạo TPHCM đến thăm, động viên và chúc tết lực lượng Bộ Tư lệnh Thành phố, Trung đoàn Gia Định, Sư đoàn Phòng không 367.

Cùng đến thăm và chúc tết các đơn vị có các đồng chí: Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh, Tham mưu Trưởng Bộ tư lệnh TPHCM.

Tại Sư đoàn Phòng không 367 (Quân chủng Phòng không – Không quân), thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự đóng góp quý báu của Sư đoàn Phòng không 367 đối với TPHCM trong năm qua.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu động viên, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 367. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu động viên, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 367. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 367 trực sẵn sàng chiến đấu trong đêm giao thừa. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 367 trực sẵn sàng chiến đấu trong đêm giao thừa. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu thông tin, trong đêm giao thừa dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đoàn công tác Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức nhiều đoàn đi thăm, chúc tết tại các đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán. Để người dân thành phố có cái tết bình yên, đầm ấm, theo đồng chí Nguyễn Văn Hiếu có sự đóng góp của tất cả các lực lượng, đơn vị, y bác sĩ, lực lượng tham gia vệ sinh môi trường,…

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu gửi lời chúc mừng năm mới vui tươi, đầm ấm đến tất cả cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 367. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu gửi lời chúc mừng năm mới vui tươi, đầm ấm đến tất cả cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 367. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đánh giá cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn Phòng không 367. Nhân dịp tết đến xuân về, đồng chí mong cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong năm mới sẽ có nhiều kết quả, những thành tích nổi bật. Thông qua cán bộ, chiến sĩ, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu gửi lời thăm hỏi, chúc mừng năm mới đến tất cả các cán bộ, chiến sĩ đơn vị, cũng như thân nhân gia đình có một cái tết đầm ấm, vui tươi và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Lê Thanh Liêm động viên, chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Lê Thanh Liêm động viên, chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

* Đoàn cũng đến thăm, chúc mừng năm mới Trung đoàn Gia Định. Thay mặt Đảng bộ thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu ghi nhận, trân trọng sự đóng góp của Trung đoàn Gia Định để người dân TPHCM có một cái tết đầm ấm, an vui.

Đánh giá cao Trung đoàn Gia Định là đơn vị có bề dày truyền thống, đã 2 lần được nhận danh hiệu Anh hùng, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu mong muốn cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định tiếp tục xây dựng lực lượng vững mạnh, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Đồng chí tin tưởng với các thành tích đạt được, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong năm mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu chúc tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu chúc tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tại buổi họp mặt, đoàn đã nghe báo cáo về tình hình hoạt động của Trung đoàn Gia Định trong năm qua cũng như các hoạt động nâng cao giá trị tinh thần cán bộ chiến sĩ trong ngày tết. Đồng thời, đại diện Trung đoàn Gia Định cũng đã trình bày phương án nắm tình hình an ninh chính trị, trực mục tiêu, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn trong những ngày tết.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu chúc cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình có một năm mới dồi dào sức khỏe, vui tươi, đầm ấm và thực hiện tốt sứ mệnh được Đảng và nhân dân giao phó.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu chúc mừng năm mới vui tươi, đầm ấm đến cán bộ, chiến sĩ đơn vị

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu chúc mừng năm mới vui tươi, đầm ấm đến cán bộ, chiến sĩ đơn vị

Chiến sĩ Trung đoàn Gia Định tặng món quà thủ công do cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện đến lãnh đạo TPHCM

Chiến sĩ Trung đoàn Gia Định tặng món quà thủ công do cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện đến lãnh đạo TPHCM

* Tối 30 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đoàn lãnh đạo quận 1 do đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Quận ủy quận 1 làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết các đơn vị tham gia trực tết trên địa bàn quận 1.

Đoàn đã đến thăm, chúc tết Ban Chỉ huy Quân sự quận 1. Đây là đơn vị trực chiến 100% quân số xuyên tết. Đoàn đã nghe chỉ huy đơn vị báo cáo hoạt động vui xuân đón Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, công tác bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các địa điểm lễ hội, vui xuân trên địa bàn.

Bí thư Quận ủy quận 1 Tô Thị Bích Châu biểu dương tinh thần làm việc và yêu cầu đơn vị tăng cường nêu cao tinh thần cảnh giác; thường xuyên phối hợp với các lực lượng trao đổi, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ. Theo đồng chí Tô Thị Bích Châu, kết quả trong năm qua quận 1 đạt được có sự đóng góp của Ban Chỉ huy Quân sự quận 1.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu thăm hỏi tình hình trực tết và chúc năm mới bình an đến cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự quận 1

Đồng chí Tô Thị Bích Châu thăm hỏi tình hình trực tết và chúc năm mới bình an đến cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự quận 1

Đến thăm Công an quận 1, đồng chí Tô Thị Bích Châu bày tỏ tri ân các đóng góp của công an quận trong suốt năm qua. Đồng chí cũng đề nghị công an quận đảm bảo trước, trong và sau đêm giao thừa tuyệt đối an toàn, không để bất cứ tình huống an ninh trật tự nghiêm trọng nào xảy ra trên để bàn để người dân được vui xuân, đón tết trọn vẹn.

Đoàn cũng đến thăm Bệnh viện quận 1, Trung tâm y tế quận 1. Đồng chí cho rằng, dù áp lực đối với y bác sĩ và bệnh viện rất lớn nhưng đội ngũ y bác sĩ bệnh viện luôn vượt lên khó khăn, mang lại niềm vui cho người bệnh, đóng góp lớn cho ngành y tế.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu chúc mừng năm mới bình an đến đội ngũ y bác sĩ quận 1
Đồng chí Tô Thị Bích Châu chúc mừng năm mới bình an đến đội ngũ y bác sĩ quận 1

Đoàn cũng đến thăm Đội quản lý trật tự đô thị quận, công nhân vệ sinh đang thực hiện nhiệm vụ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đồng chí cũng gửi những phần quà cùng lời chúc mừng năm mới đến đội Đội quản lý trật tự đô thị quận, công nhân vệ sinh đang thực hiện nhiệm vụ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

* Tối 30 tết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận 1, TPHCM cũng đã đến chúc tết 15 công nhân Công ty Dịch vụ Công ích quận trực tại đường hoa Nguyễn Huệ.

Chủ tịch LĐLĐ quận 1 Trương Thị Minh Dung thăm hỏi công nhân vệ sinh trực đêm 30 tết tại đường hoa Nguyễn Huệ
Chủ tịch LĐLĐ quận 1 Trương Thị Minh Dung thăm hỏi công nhân vệ sinh trực đêm 30 tết tại đường hoa Nguyễn Huệ

Dịp này, LĐLĐ quận 1 tặng 15 phần quà cho công nhân vệ sinh làm việc tại đường hoa Nguyễn Huệ, 10 phần quà cho lực lượng trật tự đô thị (mỗi phần 500.000 đồng). Đây là sự động viên tinh thần lớn đối với công nhân vệ sinh làm việc trong đêm 30 tết.

Đại diện LĐLĐ quận 1 cũng đã đến thăm và chúc tết 28 y bác sĩ trực đêm giao thừa tại Bệnh viện quận 1. Dịp này, mỗi y, bác sĩ trực tiếp làm việc đêm Giao thừa được LĐLĐ quận lì xì 500.000 đồng.

Tin cùng chuyên mục