Quan điểm một số nước về cuộc bầu cử Mỹ 2020

Tại châu Âu, nơi ông Trump không được yêu thích ở hầu hết các quốc gia, một số nước đã tìm kiếm tiềm năng tái lập quan hệ xuyên Đại Tây Dương nếu ông Joe Biden đắc cử. 
Kiểm phiếu tại Pennsylvania
Kiểm phiếu tại Pennsylvania

Theo Washington Post, các nhà lãnh đạo châu Âu cho biết họ đang chuẩn bị cho một tương lai khó khăn trong quan hệ với Mỹ. Thị trưởng London Sadiq Khan đã đăng Twitter xác nhận ủng hộ ông Biden sau nhiều năm xung đột công khai với ông Trump. Các phương tiện truyền thông nhà nước của Nga đã phản ánh hy vọng về chiến thắng của đương kim Tổng thống Donald Trump.

Ở Ấn Độ, các nhóm ủng hộ chính phủ đang hy vọng vào nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump - bất chấp nguồn gốc Ấn Độ của bà Kamala D.Harris trong liên danh của ông Joe Biden. Các nhà lãnh đạo Israel bày tỏ lo ngại việc ông Trump thua có thể đồng nghĩa với việc vấn đề ủng hộ chuyển Đại sứ quán Mỹ đến Jerusalem và chính sách Mỹ với các khu định cư của người Do Thái ở Bờ Tây bị ảnh hưởng. Các nhà lãnh đạo của Hungary, Brazil, Philippines và Slovenia cũng hy vọng ông Trump tái đắc cử.

Tại Trung Quốc, tờ Global Times tuyên bố cuộc bầu cử ở Mỹ giống như “một cuộc bầu cử ở một quốc gia đang phát triển”. Bài xã luận của Global Times nhận định: “Rõ ràng Mỹ có các vấn đề về năng lực cạnh tranh quốc gia và năng lực quản trị xã hội, nước này cần cải cách nội bộ nghiêm túc và sâu sắc”. Nhiều nhà phân tích dự đoán nếu ông Biden đắc cử có thể mở ra giai đoạn giảm căng thẳng với Trung Quốc. Nhưng một số người cũng tỏ ra u ám về triển vọng dài hạn của quan hệ Mỹ - Trung. Theo AP, các nhà lãnh đạo Trung Quốc hy vọng Washington sẽ giảm bớt xung đột về thương mại, công nghệ và an ninh nếu ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Bắc Kinh tin ông Biden sẽ cố gắng nối lại hợp tác với Bắc Kinh về biến đổi khí hậu, Triều Tiên, Iran và Covid-19.

CNBC: Bất chấp kết quả, vàng sẽ vẫn tăng

Giá dầu thế giới ngày 4-11 giảm sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố chiến thắng dù kết quả cuối cùng chưa được xác định. Giá dầu thô West Texas giảm 15 cent, tương đương 0,4%, ở mức 37,51 USD/thùng.

Theo các nhà phân tích, sự không chắc chắn trong kết quả bầu cử là kẻ thù của thị trường. Trong khi đó, theo CNN, chỉ số Dow Jones của Mỹ giảm 1,5%, tương đương hơn 400 điểm vào lúc 3 giờ sáng ngày 4-11 (giờ Washington D.C), chỉ số S&P 500 (SPX) giảm 1%, chỉ số Nasdaq (COMP) tăng 3%. Ở châu Á, thị trường chứng khoán nhìn chung tăng. Chỉ số Nikkei 225 (N225) của Nhật Bản tăng 1,7% trong khi Kospi (KOSPI) của Hàn Quốc tăng 0,6%. Chỉ số Shanghai Composite (COMP) tăng 0,2% và chỉ số Hang Seng của Hồng Công (HSI) giảm 0,2%. Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa với CAC 40 (CAC40) của Pháp và Dax (DAX) của Đức đều giảm hơn 1%.

Theo hãng tin Mỹ CNBC, dù cho ai đắc cử Tổng thống Mỹ, giá vàng thế giới vẫn sẽ tiếp tục tăng. Nguyên nhân do Mỹ có khả năng sẽ áp dụng một chương trình kích thích tài khóa lớn với việc bơm thêm hàng ngàn tỷ USD vào nền kinh tế, một tác động tích cực cực kỳ lớn đối với giá vàng.

Bầu cử Quốc hội: Ở thế cân bằng

Tương tự bầu cử Tổng thống Mỹ, vòng bầu cử Quốc hội diễn ra cùng ngày đang có sự bám đuổi quyết liệt. Trong vòng bầu cử Thượng viện, thống kê của Fox News cho thấy đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đang ở thế cân bằng với 47 ghế. Trong quốc hội hiện nay, đảng Cộng hòa đang chiếm thế đa số tại Thượng viện với 53 ghế so với 47 ghế của đảng Dân chủ. Theo dự đoán, đảng Dân chủ có thể bị mất 1 ghế ở bang Alabama mà họ có được năm 2017. Điều này đồng nghĩa đảng Dân chủ sẽ cần phải có thêm 5 ghế để giành thế đa số tại cơ quan lập pháp này hoặc 4 ghế để đảm bảo quyền kiểm soát nếu ứng cử viên Joe Biden trở thành tổng thống. Hiện có khoảng 10 ghế mà đảng Cộng hòa đang nắm giữ được coi là những vị trí tiềm năng mà đảng Dân chủ có thể giành giật.

Tại Hạ viện, số ghế đảng Dân chủ đang nắm là 190, phía đảng Cộng hòa là 185. Dự đoán trước đó cho thấy, nhiều khả năng đảng Dân chủ vẫn chiếm ưu thế trong vòng bầu cử lần này. Tổng số ghế ở Hạ viện là 435 ghế, đảng Dân chủ hiện chiếm đa số với 232 ghế, trong khi đảng Cộng hòa chiếm 197 ghế.

Trong vòng bầu cử Quốc hội năm nay, 2 ứng cử viên đảng Dân chủ đã làm nên lịch sử khi trở thành các nhà lập pháp chuyển giới công khai đầu tiên. Ứng cử viên Sarah McBride, 30 tuổi, trở thành thượng nghị sĩ chuyển giới đầu tiên của bang Delaware khi giành được 86% phiếu bầu tại khu vực bầu cử. Bà cũng là thượng nghị sĩ cấp bang chuyển giới công khai đầu tiên ở Mỹ và là quan chức chuyển giới cấp cao nhất tại quốc gia này. Còn tại bang Vermont, ứng cử viên Taylor Small, 26 tuổi, cũng trở thành hạ nghị sĩ chuyển giới đầu tiên của bang khi giành được 43% và 41% số phiếu bầu tại 2 khu vực bầu cử của bà.

Bầu cử Thống đốc Đảng Cộng hòa áp đảo 

 Theo Los Angeles Times, diễn ra song song với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và bầu lưỡng viện Quốc hội Mỹ là cuộc bầu cử Thống đốc. Đến tối 4-11 (giờ Việt Nam), ông Greg Gianforte, đại diện của đảng Cộng hòa đã đắc cử vị trí thống đốc bang Montana với 53% số phiếu ủng hộ, qua đó chấm dứt 16 năm liên tiếp đảng Dân chủ nắm giữ vị trí này. Với kết quả này, doanh nhân Gianforte, 59 tuổi, sẽ kế nhiệm Thống đốc Steve Bullock của đảng Dân chủ.

Với chiến thắng trên, đảng Cộng hòa đã giành thắng lợi áp đảo trong cuộc đua thống đốc bang năm nay, theo đó 8/11 thống đốc thuộc đảng này, 3 thống đốc còn lại ở các bang Washington, Delaware và North Carolina thuộc đảng Dân chủ. Trong cuộc tổng tuyển cử năm nay, cử tri Mỹ bầu tổng thống và phó tổng thống, toàn bộ 435 ghế tại hạ viện, 35/100 ghế tại thượng viện, 11 vị trí thống đốc bang cùng khoảng 5.000 ghế trong các cơ quan lập pháp cấp bang trên toàn quốc.

Tiếp tục thắt chặt an ninh

 Kết thúc thời gian bỏ phiếu, tình trạng bất ổn trên diện rộng chưa diễn ra như lo ngại từ trước đó, các vụ đe dọa hoặc bạo lực lớn hầu như không xảy ra tại các điểm bỏ phiếu, nhưng cảnh sát vẫn luôn hiện diện khắp thành phố New York khi các cuộc biểu tình và tuần hành ôn hòa bắt đầu đêm 3-11. Để đảm bảo an ninh, ngoài các bang chiến địa, vốn chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa Tổng thống Donald Trump và ứng viên Dân chủ Joe Biden, một số bang được xem là thành trì Dân chủ hoặc Cộng hòa cũng rục rịch điều động Vệ binh quốc gia, chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ có bất ổn. Đối với những người ở trong và xung quanh thủ đô Washington DC, bên cạnh tăng cường tuần tra, cảnh sát đã bổ sung thiết bị để bảo vệ trong trường hợp xảy ra bạo lực. 

Giới chuyên gia cảnh báo, một trong những thách thức đối với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 chính là đảm bảo mỗi người Mỹ không trở thành người phát tán thông tin sai lệch. Đó là lý do các công ty truyền thông xã hội lớn nhất nước Mỹ đã dành nhiều năm để tăng cường an ninh thông tin trong mỗi đợt bầu cử.

Tuy chưa có bạo loạn xảy ra, nhưng đã có 4 người thiệt mạng và 1 người bị thương trong một vụ nổ súng xảy ra vào trưa 4-11 (giờ Việt Nam) tại thành phố Henderson của bang Nevada của Mỹ. Giới chức địa phương xác nhận 5 người liên quan trong vụ nổ súng này và 4 người đã tử vong. Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

HOÀNG THANH - PHƯƠNG NAM - THU GIANG

Tin cùng chuyên mục