Quảng Ngãi: Đưa chó nghiệp vụ tìm kiếm kỹ sư mất tích trong vụ sạt lở ở thủy điện Kà Tinh

Chiều ngày 12-10, ông Đặng Minh Thảo, Bí thư Huyện ủy Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sạt lở núi, vùi lấp tổ máy phát điện số 1 Nhà máy thủy điện Kà Tinh. Đồng thời, các lực lượng đã triển khai nổ mìn phá đá và dùng chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích.
>>> Lực lượng cứu hộ sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích (Thực hiện: HỒ NĂM)

Sau hai ngày đêm xảy ra sạt lở làm vùi lấp tổ máy phát điện số 1, Nhà máy thủy điện Kà Tinh, đến ngày 12-10, lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn chưa tìm thấy nạn nhân mất tích.

Ông Đặng Minh Thảo, Bí thư Huyện ủy Trà Bồng cho biết, huyện đã kiến nghị Công an tỉnh huy động chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm. Hiện có 4 xe máy múc cùng lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang khẩn trương khắc phục sạt lở.

Các lực lượng cứu hộ đã dùng chó nghiệp vụ để tham gia tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy kỹ sư Nguyễn Nhật Nam mất tích.

Quảng Ngãi: Đưa chó nghiệp vụ tìm kiếm kỹ sư mất tích trong vụ sạt lở ở thủy điện Kà Tinh ảnh 1 Lực lượng cứu hộ dùng chó nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân mất tích

Trước đó, do mưa rất lớn nên vào khoảng 18 giờ 20 phút ngày 10-10, sườn núi phía sau Nhà máy thủy điện Kà Tinh, thuộc địa bàn xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng (ven tuyến đường ĐT.622) bị sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà máy.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, ngay trong đêm ngày 10-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền cùng lãnh đạo UBND huyện Trà Bồng đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ huy, chỉ đạo phương án tiếp cận hiện trường và các biện pháp đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia xử lý sự cố. Trong sáng ngày 11-10, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ huy, chỉ đạo biện pháp khắc phục.

Về lực lượng, phương tiện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động lực lượng công binh phối hợp với UBND huyện Trà Bồng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trà Bồng triển khai tiếp cận hiện trường, xử lý tình huống và huy động các phương tiện như: máy đào, xe tải, xe cứu thương,… để tham gia xử lý sự cố. Hiện nay, các lực lượng đang tích cực triển khai công tác khắc phục sự cố.

Tin cùng chuyên mục