Rác thải gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Dọc hai bên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương thuộc huyện Châu Thành (Tiền Giang) và huyện Bến Lức (Long An) dài khoảng 30km tràn ngập rác thải các loại, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, mất mỹ quan và ảnh hưởng đến giao thông.

Rác thải gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
rac-ct-5883.jpg
rac-cao-toc-6720.jpg
Rác dọc hai bên cao tốc TPHCM- Trung Lương

Ghi nhận của PV Báo SGGP vào ngày 6-3, tại hai đầu đường dẫn vào trạm dừng nghỉ Châu Thành (cả hai hướng TPHCM – Trung Lương và ngược lại), đủ thứ rác thải (bao bì; chai lọ; thực phẩm thừa, vật dụng sinh hoạt, nệm ô tô…) chất thành đống từ mép hộ lan cao tốc tràn xuống đường dân sinh, bốc mùi hôi thối.

rac-cao-toc-4-487.jpg
rac-cao-toc-5-9767.jpg
Rác được gom đốt nhưng không cháy hết
rac-cao-toc-7-6800.jpg
Khói từ việc đốt rác ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông trên cao tốc

Bà Hằng, bán nước tại Trạm dừng nghỉ Châu Thành cho biết, thấy rác thải dọc tuyến cao tốc ngày càng nhiều, mới đây, một người đã đốt rác làm rác cháy lan sang ruộng lúa của người dân. “Nguy hiểm hơn, tuần trước, gió lớn làm rác thải, chai lọ bay tràn lên cao tốc, nhiều ô tô đang lưu thông bị mất kiểm soát, suýt xảy ra tai nạn”, bà Hằng cho hay.

rac-cao-toc-2-4353.jpg
Rác được gom đốt cháy lan sang ruộng lúa uy hiếp nhà dân

Đại diện Đội tuần tra đường bộ cao tốc số 7 thuộc Phòng 8 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) xác nhận, rất nhiều rác thải được các đối tượng chở đổ lén dọc tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận thời gian gần đây, gây mất an toàn giao thông. Đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương để theo dõi, xử lý các trường hợp xả - đổ lén rác thải.

rac-cao-toc-3-76.jpg
Người dân lén lút đổ rác

Ông Đinh Văn Sáu, Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết, rác trong khu vực trạm xăng dầu Châu Thành được đơn vị này quét dọn hàng ngày. Sau đó đưa đến khu xử lý rác tập trung ở huyện Thạnh Hóa, Long An. Bên ngoài khu vực trạm, Công ty Công trình đô thị huyện Thủ Thừa tổ chức thu gom, xử lý. Tuy nhiên, tình trạng xả rác vẫn xảy ra, gây ô nhiễm môi trường, khiến nhiều người bức xúc. “Chúng tôi đang chỉ đạo ngành môi trường phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan theo dõi, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng đổ rác”, ông Sáu cho hay.

>> Clip rác hai bên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương:

Hiện, Công an huyện Thủ Thừa đang mở đợt cao điểm tấn công tội phạm trên tuyến cao tốc. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, phát hiện xử lý những hành vi xả rác không đúng nơi quy định.

Tin cùng chuyên mục