Sau danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu, Ronaldinho đã nhận thêm một phần thưởng cao quý khác là danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 2005. Đây là lần thứ hai liên tiếp, tiền vệ người Brazil khoác áo CLB Barcelona vinh dự nhận được phần thưởng này. Tổng cộng, Ronaldinho nhận được 956 điểm từ các đội trưởng và các HLV trưởng của các đội tuyển quốc gia trên khắp thế giới, bỏ xa Frank Lampard ở vị trí thứ hai với 306 điểm và Samuel Eto’o ở vị trí thứ ba với 190 điểm.

Ronaldinho và giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 2006.
Điều thú vị là trong những nhà cầm quân bỏ phiếu chọn Ronaldinho cho 3 vị trí đứng đầu có HLV đội tuyển Việt Nam ông Alfred Riedl. Tại sao ông Riedl lại quyết định bỏ phiếu chọn Ronaldinho đứng thứ nhì? Ông giải thích với chúng tôi (tại SEA Games ở Philippines): “Nói thật, tôi không quan tâm đến những thành tích mà Ronaldinho đã giành được trong sự nghiệp. Dĩ nhiên, những bàn thắng mà Ronaldinho ghi được rất quan trọng cho CLB Barcelona và đội tuyển Brazil. Tôi chọn Ronaldinho vì lý do duy nhất là anh ấy luôn thể hiện những gì đẹp nhất khi ra sân. Khi có dịp xem Barca thi đấu, bạn mới thấy hết được tài năng của Ronaldinho.
Anh ấy đi bóng, lừa bóng, chuyền bóng biểu diễn như một nghệ sĩ. Mới đây, tôi có cơ hội xem trận Barca đè bẹp Real Sociedad 5-0 ở giải vô địch Tây Ban Nha. Ronaldinho đã đóng góp cho hầu hết các bàn thắng của Barca và tự mình ghi 2 bàn, trong đó 1 bàn xuất phát từ một pha độc diễn cá nhân đẹp mắt, còn 1 bàn từ một pha đá phạt điệu nghệ ngoài vòng 16m50… Ronaldinho có vô số bàn thắng đẹp. Khi xem anh ta, bạn luôn nghĩ sẽ chuẩn bị chứng kiến những gì đẹp nhất trên sân cỏ…”.
“…Thêm một điều khác mà tôi đánh giá cao Ronaldinho là khả năng cầm chịch thế trận và tạo ra nguồn cảm hứng thi đấu cho đồng đội khi Barca rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Ronaldinho gào thét điên cuồng sau mỗi bàn thắng ghi cho Barca. Tôi nghĩ rằng, trên sân Nou Camp, CĐV Barca sẽ rất khó quên những lần ăn mừng bàn thắng kiểu “sốc dậy tinh thần” cho toàn đội của Ronaldinho. Cũng nên biết, Ronaldinho là cầu thủ chơi bóng kỹ thuật, nhưng anh luôn hướng tới lợi ích chung của đồng đội. Anh không ham bóng và luôn chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn khi có cơ hội”.
Ông Riedl đã chọn tiền đạo người Pháp Thierry Henry cho vị trí thứ nhất mà theo lý giải của ông là “Henry luôn thể hiện sự điệu nghệ trên sân và những bàn thắng của Henry rất quan trọng cho CLB Arsenal ở giải Ngoại hạng Anh và đấu trường Champions League”. Ở vị trí thứ ba, ông Riedl điền tên tiền vệ Steven Gerrard – thủ quân đội Liverpool. Ông Riedl cho rằng, công sức giúp Liverpool vô địch Champions League mùa giải năm ngoái của Gerrard đã “tạo nên một Liverpool mới, đầy sức chiến đấu và tự tin”.
Trong khi đó, Đội trưởng U-23 Việt Nam Phan Văn Tài Em đã chọn Ronaldinho cho vị trí đứng đầu, tiếp theo là Steven Gerrard và Adriano – tiền đạo người Brazil khoác áo Inter Milan.
PHẠM LINH