
Rượu bia là thức uống truyền thống trong dịp Tết. Nhưng nếu “vui quá đà” sẽ dễ ảnh hưởng tới sức khỏe, đặc biệt là gan.
Dễ nhập viện vì “chén chú chén anh”
Rượu bia nói chung đều chứa cồn, khi vào cơ thể sẽ biến đổi thành Acetaldehyde rất độc. Chỉ một phần nhỏ được thải ra ngoài qua tuyến mồ hôi, nước tiểu, hơi thở, 90% còn lại sẽ được chuyển hóa ở gan. Tuy nhiên, mỗi giờ, gan chỉ có thể chuyển hóa khoảng 30ml chất uống có cồn. Khi uống rượu bia nhiều và thường xuyên, gan sẽ không sản xuất kịp lượng men gan để chuyển hóa Acetaldehyde khiến chất độc này bị tồn lại, gây hoại tử tế bào gan và gây độc cho cơ thể, lâu dài dẫn đến các bệnh lý như viêm gan, xơ gan… Thường, sau mỗi dịp Tết, lượng người bị viêm gan do rượu hay tăng đột biến.

Ảnh minh họa
Vui có chừng, dừng đúng lúc
Nếu phải uống nhiều rượu bia, quý ông nên tìm đến những thảo dược quý để giải độc rượu, bảo vệ lá gan như Cà gai leo, Diệp hạ châu, Mật nhân… Nhiều công trình nghiên cứu khoa học đã chứng minh Cà gai leo có khả năng hạn chế tổn thương tế bào gan do rượu bia; giúp hạ men gan, giải độc gan, hỗ trợ điều trị viêm gan vi rút, ngừa xơ gan tiến triển. Tính đến thời điểm này, đây là cây thuốc duy nhất giúp ngăn chặn và kìm hãm sự phát triển của các tế bào xơ gan. Mật nhân cũng được các nhà khoa học ở Trường Đại học Dược Hà Nội chứng minh là có tác dụng bảo vệ tế bào gan rất tốt, ngoài ra còn kích thích sản sinh testosterol, giúp tăng cường sinh lực phái mạnh.
Sản phẩm kết hợp Cà gai leo với mật nhân cũng có những tác dụng như trên.
