Sáng nay tiếp tục xảy ra mưa đá

Sáng 29-3, hàng loạt nơi ở miền Bắc có mưa to như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang…

IMG_7770.jpeg
Mưa đá tiếp tục xuất hiện tại huyện Văn Chấn (Yên Bái) sáng 29-3. Ảnh do người dân cung cấp

Thông tin từ tỉnh Yên Bái cho biết, sáng 29-3, một số nơi trên địa bàn tỉnh này lại xảy ra trận mưa dông rất lớn, trời tối sầm như ban đêm. Tại thị trấn Sơn Thịnh (huyện Văn Chấn) đã xảy ra mưa đá vào khoảng 8 giờ 30 sáng 29-3, kéo dài liên tục khoảng 5 phút.

IMG_7779.jpeg
Mây dông kéo đến sáng 29-3, bầu trời tại Văn Chấn (Yên Bái) tối như ban đêm
IMG_7769.jpeg
Ngay sau đó là mưa đá
IMG_7774.jpeg
Trận mưa đá tại thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) kéo dài khoảng 5 phút. Ảnh do người dân cung cấp

Cũng trong sáng nay, hàng loạt nơi ở miền Bắc có mưa to như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang… Cập nhật thông tin từ các địa phương từ 28-3 đến nay, hàng loạt nơi đã xảy ra đợt mưa đá, gây thiệt hại nặng cho hoa màu và tài sản của người dân như: huyện Hạ Hòa (tỉnh Phú Thọ), huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang), huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La), huyện Mù Cang Chải và huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái)…

IMG_7775.jpeg
Mưa đá phủ trắng núi đồi Đồng Văn (Hà Giang) ngày 28-3. Ảnh do người dân cung cấp
IMG_7776.jpeg
Mưa đá tại Đồng Văn - Hà Giang
IMG_7772.jpeg
Cảnh tượng sau trận mưa ở Đồng Văn - Hà Giang ngày 28-3. Ảnh do người dân chia sẻ

Còn theo tổng hợp của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cập nhật đến sáng 29-3, mưa dông tại các tỉnh Phú Thọ và Yên Bái đã làm 1 người bị thương (tại Phú Thọ), 14 nhà tại Yên Bái bị sập đổ hoàn toàn, tốc mái, hoặc hỏng mái trên 70%; 563 nhà khác bị tốc mái (Phú Thọ 413, Yên Bái 150). Tổng diện tích hoa màu, cây trồng bị thiệt hại là 239,9ha (Phú Thọ 231,9ha; Yên Bái 8ha) và 157,3ha cây lâm nghiệp bị gãy đổ. Mưa dông cũng làm 19 nhà xưởng, trường học bị tốc mái, 11 cột điện bị đổ… Trong đó, 80-90% thiệt hại tập trung ở tỉnh Phú Thọ.

Ngoài ra, chiều và tối 28-3, dông lốc kèm theo mưa đá cũng xảy ra tại các huyện: Yên Minh, Quản Bạ, Quang Bình, Xín Mần, Vị Xuyên (Hà Giang), Mộc Châu (Sơn La), Tương Dương (Nghệ An), Hướng Hóa (Quảng Trị).

Ngay sau thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương thống kê thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương khắc phục thiệt hại, hỗ trợ người dân ổn định đời sống.

Tin cùng chuyên mục