Sao chưa được nhận chi phí di dời mộ?

Ông Trần Văn Tùng, ngụ đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 1, quận Bình Thạnh, TPHCM phản ánh với Đường dây nóng Báo SGGP:

“Chính quyền TPHCM đang có chủ trương giải tỏa Nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Tôi là một trong những người hưởng ứng chủ trương đó và đăng ký di dời phần mộ của ba tôi là ông Nguyễn Văn Trà, cán bộ hưu trí, về Tiền Giang an táng. Cha tôi mất năm 2003, linh cữu được quàn tại khu cán bộ gần đình Bình Khánh, trong khu vực Nghĩa trang Bình Hưng Hòa”.

Tháng 11-2015, ông Tùng nhận được Quyết định số 7806/QĐ-UBND của UBND quận Bình Tân về việc bốc mộ cha của ông. Phần mộ của ba ông Tùng thuộc Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Năm 2020, ông Tùng đã cất bốc phần mộ của ba mình và đưa về Tiền Giang. Tổng chi phí gồm tiền tạm ứng, tiền đất, an táng… khoảng 150 triệu đồng. Tuy nhiên, 4 năm qua, gia đình ông Tùng vẫn chưa nhận được thanh toán chi phí bồi thường theo quy định.

Tin cùng chuyên mục