Sắp đón đợt rét đậm mạnh 10 ngày

Sáng nay 19-1, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, thời tiết tại miền Bắc và miền Trung đang ấm hẳn lên, nắng đẹp, tạnh ráo diện rộng tuy nhiên từ ngày 25-1 sắp tới, lại có một đợt rét đậm rét hại rất mạnh tràn về nước ta. 
Ông Lê Thanh Hải

Từ đầu mùa Đông 2017-2018 đến nay, ở nước ta đã có 3 đợt rét đậm xảy ra. Trong đó 2 đợt gần đây nhất là từ ngày 27-12 đến 4-1 và từ ngày 8 đến 16-1. Đợt rét thứ ba đã làm băng giá xuất hiện nhiều nơi, nền nhiệt độ tại Hà Nội giảm xuống chỉ còn 9-10 độ C. Số ngày trời lạnh kéo dài liên tục 7 ngày. 

Tuy nhiên ông Lê Thanh Hải cảnh báo, đợt rét đậm rét hại này còn mạnh hơn đợt vừa qua và có thể kéo dài 10 ngày từ ngày 25-1 đến tận đầu tháng 2-2018. 

Ngoài ra, đợt Tết Nguyên đán năm nay ở miền Bắc và miền Trung được dự báo có rét đậm. 

Tại Nam bộ và Nam Trung bộ hiện đang bước vào thời kỳ có mưa trái mùa. Trung bộ sẽ có mưa dông, thời tiết xấu khi đợt gió mùa Đông Bắc sắp tới tràn về. 

Tin cùng chuyên mục