Sau sắp xếp, quận Bình Tân có 367 khu phố, không còn tổ dân phố

Thông tin về kế hoạch sắp xếp khu phố, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân Lê Thị Ngọc Dung cho biết, trước sắp xếp khu phố, quận có 130 khu phố và 1.669 tổ dân phố. Sau khi sắp xếp sẽ có 367 khu phố, không còn tổ dân phố.

Ngày 26-9, Ban Thường vụ Quận ủy quận Bình Tân (TPHCM) tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo quận với Bí thư Chi bộ khu phố trong việc tổ chức thực hiện sắp xếp khu phố trên địa bàn quận.

Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp chia sẻ, hội nghị nhằm giúp các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố nắm được công tác chuẩn bị của quận về lộ trình, phương án nhân sự trong việc sắp xếp lại khu phố đảm bảo theo yêu cầu đặt ra. Cùng với đó, giúp lãnh đạo quận lắng nghe các ý kiến, khó khăn, kiến nghị liên quan khi thực hiện sắp xếp khu phố.

Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp trao đổi với các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: LÊ AN

Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp trao đổi với các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: LÊ AN

Theo Bí thư Quận ủy quận Bình Tân, việc sắp xếp lại khu phố là chủ trương chung, góp phần nâng cao hiệu quả, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ở cấp cơ sở. Qua đó, phát huy tính tự quản, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào do địa phương triển khai. Đồng thời, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt phát biểu. Ảnh: LÊ AN

Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt phát biểu. Ảnh: LÊ AN

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Minh Nhựt đề nghị, UBND các phường khẩn trương rà soát, bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu thực tiễn của từng phường đảm bảo đúng tiến độ đề ra; rà soát lại quỹ đất đề xuất xây dựng văn phòng khu phố; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn đến đâu cần thiết thì đề xuất để sớm giải quyết.

Thông tin về kế hoạch sắp xếp khu phố, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân Lê Thị Ngọc Dung cho biết, trước sắp xếp khu phố, quận có 130 khu phố và 1.669 tổ dân phố. Sau khi sắp xếp sẽ có 367 khu phố, không còn tổ dân phố.

Khu phố sau khi sắp xếp sẽ có 5 chức danh gồm: Bí thư, Trưởng khu phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Phụ nữ, Bí thư Chi đoàn Thanh niên được hưởng phụ cấp từ ngân sách.

Ban Thường vụ Quận ủy quận Bình Tân (TPHCM) tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo quận với Bí thư Chi bộ khu phố trong việc tổ chức thực hiện sắp xếp khu phố trên đại bàn quận
Ban Thường vụ Quận ủy quận Bình Tân (TPHCM) tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo quận với Bí thư Chi bộ khu phố trong việc tổ chức thực hiện sắp xếp khu phố trên đại bàn quận

Ngoài 5 chức danh trên, UBND quận yêu cầu UBND 10 phường có phương án với 5 chức danh được hưởng mức hỗ trợ hàng tháng từ đoàn phí, hội phí, hỗ trợ kinh phí hoạt động và từ các nguồn quỹ khác (nếu có) phù hợp với tình hình thực tiễn, cụ thể: Chi hội trưởng Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Nông dân, Chi hội trưởng Người cao tuổi, Chi hội trưởng Chữ thập đỏ, Chi hội trưởng Khuyến học.

Tin cùng chuyên mục