Sẽ đề nghị dừng nhập thịt heo từ Mexico

°Thị trường thịt heo vẫn ổn định

°Thị trường thịt heo vẫn ổn định

°Long An: Sẽ cấm mua bán heo qua biên giới  
        
(12G).- Sáng nay, 28-4, ông Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Hội Thú y Việt Nam cho biết, hội sẽ có công văn đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện việc dừng nhập khẩu các loại thịt gia súc, gia cầm ngoại có nguồn gốc từ Mexico để đảm bảo an toàn trước nguy cơ dịch cúm heo type A H1N1 đang lây lan trên toàn cầu.

Theo ông Phúc, sở dĩ thực hiện việc dừng nhập khẩu thịt từ Mexico vì hiện nay Mexico đã công bố dịch cúm heo trên toàn lãnh thổ. Còn đối với các nước khác, hiện tại chúng ta chưa thể triển khai dừng nhập khẩu các loại thịt ngay nhưng đề nghị các cơ quan chức năng phải siết chặt việc kiểm dịch tại các cửa khẩu, lập “hàng rào kín” để ngăn H1N1 tràn vào Việt Nam.

Ông Phúc cũng khẳng định , chỉ có hai cách để ngăn ngừa virus H1N1 là quản lý chặt lượng khách du lịch, người nước ngoài vào Việt Nam và kiểm soát nguồn thực phẩm, con giống nhập từ nước ngoài vào Việt Nam.

° Theo khảo sát của PV Báo SGGP 12 Giờ, trên thị trường trong nước, giá thịt heo vẫn rất ổn định. Hầu hết các tiểu thương đều cho biết đã nghe thông tin về cúm heo ở nước ngoài và là một loại dịch có độc lực cực nguy hiểm, song hiện tại Việt Nam đang trong mức an toàn, chưa phát hiện dịch nên mức tiêu thụ thịt heo vẫn như nhiều ngày trước, giá thịt heo cũng không bị ảnh hưởng.

Còn theo Trung tâm Thông tin nông nghiệp (Bộ NN-PTNT), do nhu cầu tiêu dùng trong dịp lễ 30-4 và 1-5 nên giá thịt heo cũng như các loại thực phẩm ở thị trường TPHCM đang có xu hướng tăng giá trở lại. Nguyên nhân khiến giá thịt heo tăng còn là do lượng thịt heo đổ về các chợ đầu mối đang giảm (khoảng 7 tấn/ngày) do lượng heo trong các trang trại không cung ứng đủ. Trong khi đó, giá heo giống vẫn giữ ở mức ổn định: 50.000đ/kg.

Mặt khác, ông Nguyễn Xuân Dương - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) - cho biết, sau khi thực hiện chính sách tăng thuế đối với thịt gia súc, gia cầm ngoại vào tháng 12-2008, hiện nay lượng thịt gia súc, gia cầm ngoại nhập vào Việt Nam đang giảm rõ rệt. Kim ngạch nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm của Việt Nam trong quý 1-2009 đã giảm 94,5% so với cùng kỳ năm 2008.

° Sáng nay, ông Dương Minh Phí, Chi Cục phó Chi cục Thú y Long An cho biết, chi cục đã phối hợp lực lượng công an, biên phòng tổ chức kiểm dịch, tiến hành kiểm tra chặt chẽ việc mua bán gia súc trên toàn tuyến biên giới của tỉnh nhằm ngăn chặn không để nguồn heo mắc bệnh nhập vào Việt Nam. Đối với heo không rõ nguồn gốc, heo mắc bệnh sẽ bị tịch thu, tiêu hủy tại chỗ. Hôm nay, Chi cục Thú y Long An sẽ có văn bản trình UBND tỉnh Long An xem xét ra lệnh cấm trao đổi heo qua biên giới Campuchia cho đến khi dịch cúm heo trên thế giới được ngăn chặn.

Được biết, tại tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia đi qua địa bàn tỉnh Long An dài 137,7km, thời gian qua tình hình mua bán gia súc, gia cầm, nhất là trâu, bò qua biên giới vẫn còn. Riêng đối với heo thì chỉ có dân địa phương trao đổi qua lại trên biên giới, chưa có trường hợp mua bán vào sâu nội địa.

V.Hà - Ph.Hậu - L.Xuân

  • Đề nghị thực hiện khai báo y tế khi xuất nhập cảnh

  Không nên đổ xô tiêm phòng cúm H1N1

Sáng nay, 28-4, TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường cho biết, Bộ Y tế đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác phòng chống dịch cúm heo H1N1. Đặc biệt là cho phép thực hiện lại việc bắt buộc khai báo y tế khi xuất cảnh - nhập cảnh trong thời gian có dịch, đối với các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam, bao gồm cả công dân Việt Nam trở về từ các nước có dịch cúm heo H1N1, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm này ngay từ các cửa khẩu quốc tế.

Trong khi đó, Th.S Nguyễn Hồng Hà, Phó Viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia cho biết, hiện nay, việc điều trị cúm H1N1 bằng hai thuốc Tamiflu và Relenza vẫn phát huy hiệu quả tốt. Tuy nhiên trong thời gian tới,  WHO sẽ  đưa ra phác đồ điều trị mới hiệu quả hơn.

Với kinh nghiệm nhiều năm điều trị cho bệnh nhiễm SARS và cúm A H5N1,  ThS Hà khuyến cáo, trong thời điểm hiện nay người dân không nên đổ xô đi tiêm phòng vaccine cúm H1N1, bởi lẽ loại virus H1N1 này là một virus tái tổ hợp có độc lực cao hơn nên những vaccine phòng cúm hiện nay sẽ không hiệu quả.

Đặc biệt, trong giai đoạn bệnh cúm đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay, thì người dân khi có những triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp, sốt, cần tới ngay cơ sở y tế để khám nhằm làm rõ chủng cúm bị mắc. Được biết, mới đây, Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia vừa tiếp nhận một ca bệnh cúm A H3N2, một bệnh cúm bình thường ở một thanh niên nhưng do chủ quan, nhập viện muộn nên đã tử vong.

QUỐC LẬP

Tin cùng chuyên mục