Tắm biển, 3 học sinh tiểu học bị sóng cuốn tử vong

Tối ngày 9-6, ông Trần Văn Long, Chủ tịch UBND xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã tìm thấy thi thể thứ 3 trong số 3 cháu bé tắm biển bị sóng cuốn trôi.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm kiếm 3 cháu bé bị sóng cuốn trôi

Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, một nhóm 5 cháu nhỏ ở thôn Thắng (xã Quảng Nham) rủ nhau ra bãi biển gần nhà tắm. Trong khi tắm, 3 cháu bị sóng lớn cuốn ra xa, không bơi được vào bờ.

Thấy vậy, 2 cháu còn lại chạy vào làng kêu cứu. Tuy nhiên, khi người lớn chạy ra bãi biển thì không phát hiện dấu tích.

Sự việc được báo lên huyện Quảng Xương và lực lượng Phòng Cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tỉnh Thanh Hóa.

Đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm được thi thể 2 anh em Trần Đức A. (học sinh lớp 5) và Trần Văn Kh. (học sinh lớp 1, cùng Trường Tiểu học Quảng Nham).

Tiếp tục tìm kiếm, đến khoảng 21 giờ, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy cháy Trần Văn X. (học sinh lớp 3, cùng Trường Tiểu học Quảng Nham).

Hiện thi thể 3 cháu đã được đưa về gia đình để lo hậu sự.

Ngay trong đêm, các đoàn thể huyện Quảng Xương, xã Quảng Nham đã đến chia sẻ, động viên các gia đình có con em gặp nạn, giúp đỡ gia đình lo hậu sự.

Tin cùng chuyên mục