Ngày 23-6, Quận ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 11 tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá mô hình hoạt động cấp quận, xây dựng phương hướng triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Trần Bình, Chủ tịch UBND quận 11 chia sẻ, suốt 50 năm qua, quận 11 đã không ngừng đổi mới, vượt qua nhiều khó khăn để đạt được những thành tựu toàn diện về kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Chủ tịch UBND quận 11 gửi lời tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân đã chung tay xây dựng quận 11 phát triển như hôm nay.

Từ ngày 1-7, quận 11 sẽ hoàn thành sứ mệnh lịch sử với tư cách là một đơn vị hành chính. Sự thay đổi này là yêu cầu khách quan của sự phát triển, nhằm tối ưu hóa nguồn lực, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.
"Đây không phải là một kết thúc, mà là một bước chuyển mình lịch sử để chúng ta cùng nhau hướng tới những mục tiêu lớn lao hơn", đồng chí Nguyễn Trần Bình xúc động.


Chủ tịch UBND quận 11 đề nghị các cơ quan, đơn vị của quận tập trung cao độ cho công tác bàn giao nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu, tài sản, tài chính và nhân sự. Đặc biệt không để xảy ra sự gián đoạn trong giải quyết thủ tục hành chính và các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân.
Đồng chí gửi gắm, mỗi cán bộ, công chức khi về đơn vị mới cần giữ vững tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để tiếp tục cống hiến. Đối với các đơn vị hành chính mới được hình thành, cần nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng, xây dựng quy chế làm việc, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị chia sẻ, quận 11 là địa bàn có truyền thống đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức bộ máy và điều hành, luôn nỗ lực vì mục tiêu phục vụ người dân. Quá trình vận hành hiệu quả mô hình cấp huyện thời gian qua đã khẳng định năng lực điều hành, phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị chính trị, cùng với sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đây là nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới.
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị trân trọng cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo quận 11 qua các thời kỳ, những người đã tận tâm cống hiến cho sự nghiệp phát triển của quận. Đối với các đồng chí nghỉ công tác trong đợt này, lãnh đạo TPHCM ghi nhận, cảm ơn những đóng góp quan trọng và đầy trách nhiệm trong suốt quá trình công tác.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, việc sắp xếp từ 10 đơn vị hành chính phường còn 4 đơn vị hành chính phường (gồm: phường Minh Phụng, phường Bình Thới, phường Hòa Bình, phường Phú Thọ) không chỉ hợp lý về mặt hành chính mà còn giữ gìn các giá trị lịch sử, văn hóa, gắn kết ký ức và niềm tự hào của người dân quận 11. Đây là bước chuyển mang tính chiến lược, được thực hiện bài bản, công phu, lấy người dân làm trung tâm - nguyên tắc then chốt để tạo sự đồng thuận trong xã hội, trong nhân dân.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, trong thời gian tới, cán bộ, công chức của quận 11 cần tiếp tục tập trung tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi người hiểu rõ rằng đây không chỉ là sự thay đổi về hình thức mà là quá trình tái cấu trúc bộ máy, nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Sự đồng thuận và ủng hộ của người dân là thước đo cao nhất cho sự thành công của mô hình mới.



Do đó, việc tổ chức vận hành bộ máy chính quyền các phường mới từ ngày 1-7 cần đảm bảo thông suốt, hiệu quả. Đồng thời, nhanh chóng xác định tổ chức triển khai các hoạt động trên tinh thần chủ động, kỷ cương, hiện đại trong phường mới - nơi có quy mô lớn hơn, nhiệm vụ nặng nề hơn, yêu cầu cao hơn.
Theo đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, công tác quản lý tại các phường mới đòi hỏi chuyên nghiệp hơn, đẩy mạnh nhiều đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực phục vụ, từ đó thể hiện lợi ích mà người dân được thụ hưởng sau sắp xếp.

Đặc biệt là tiếp tục rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phát triển, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh đặc thù của từng phường. Các định hướng chiến lược cần cụ thể hóa thành chương trình hành động có tính khả thi, đồng bộ giữa chính quyền và nhân dân.
Bên cạnh đó, tập trung quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giữ gìn đoàn kết nội bộ và khẩn trương chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng theo đúng kế hoạch. Xây dựng văn kiện Đại hội cần phù hợp tình hình, điều kiện mới để khai thác tốt nhất tiềm năng, thế mạnh và các định hướng chung của Trung ương, của TPHCM.
Dịp này, quận 11 tặng quà tri ân đến 60 đồng chí nguyên lãnh đạo quận 11 qua các thời kỳ và các đồng chí lãnh đạo đương nhiệm.