Tàu cá Bình Định bị phá nước, sắp chìm gần quần đảo Hoàng Sa

Tàu cá cùng 4 ngư dân Bình Định đang hành nghề câu cá ngừ ở vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa thì bị phá nước, nguy cơ bị chìm, cơ quan chức năng đang điều tàu cứu nạn để ứng cứu.
Chiều tối 19-10, Ban chỉ huy PCTT-TKCN Bình Định cho biết, đơn vị vừa nhận được thông tin tàu cá BĐ 95116-TS, công suất 830CV do ông Trương Tha (trú xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) làm chủ tàu, trên tàu có 4 thuyền viên gặp nạn có nguy cơ bị chìm ở vùng biển gần đảo Hoàng Sa.
Theo thông tin ban đầu, tàu ông Tha do Huỳnh Thân cùng ở Tam Quan Bắc làm thuyền trưởng, đang hành nghề câu cá ngừ đại dương cách đảo đá Bông Bay thuộc quần đảo Hoàng Sa theo hướng Tây Nam khoảng 75 hải lý, bất ngờ bị phá nước có nguy cơ bị chìm.
Hiện, các thuyền viên trên tàu đang nỗ lực bơm, tát nước ra ngoài khoang tàu nhằm cứu cho tàu khỏi bị chìm; đồng thời, thuyền trưởng tàu cá đã liên lạc với cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ.
Đến 16 giờ ngày 19-10, tàu ĐNa 90339 TS đang tiếp cận để hỗ trợ tàu bị nạn.
Ban chỉ huy PCTT-TKCN Bình Định đang liên lạc với các tàu cá đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn để đến ứng cứu kịp thời.

Tin cùng chuyên mục