Tàu cá cháy ngùn ngụt, biên phòng huy động ca nô dập lửa

Ngày 21-3, tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) vừa phối hợp với các đơn vị chức năng, người dân địa phương tổ chức khống chế, dập tắt vụ cháy tàu cá tại khu vực luồng neo đậu tàu cá Tam Quan Bắc (thị xã Hoài Nhơn).

Theo lực lượng biên phòng, ngọn lửa bùng phát dữ dội vào lúc 6 giờ 50 phút cùng ngày (21-3) tại cabin tàu cá mang số hiệu QNg 98047 TS đang neo đậu tại luồng sông đoạn thuộc khu phố Trường Xuân Đông (phường Tam Quan Bắc). Ban đầu, lửa lớn bùng lên, nhiều ngư dân và chủ tàu cá liền kề hô hoán huy động nhân lực để dập lửa.

>>>Clip ngắn về hiện trường vụ cháy:

Screenshot 2024-03-21 125203.png
Hiện trường tàu cá bốc cháy dữ dội

Ngay lập tức, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam điều động 1 ca nô cùng 5 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng và phương tiện tại Cảng cá và dịch vụ đô thị Hoài Nhơn (đóng ở địa bàn phường Tam Quan Bắc) để tham gia dập lửa. Lực lượng chức năng cùng ngư dân đã tách tàu cá bị cháy ra để ngăn ngừa cháy lan sang tàu khác, sau đó bơm nước để dập lửa.

Đến khoảng 7 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Hậu quả vụ cháy khiến phần cabin tàu cá bị thiêu cháy, nhiều bộ phận trên tàu cũng hư hại.

Screenshot 2024-03-21 125124.png
Các ngư dân trên tàu đã hô hoán nhân lực dập lửa

Được biết, tàu cá QNg 98047 TS do ông Hồ Quang Sơn (ngụ thôn Vĩnh Tuy, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ tàu. Trước đó, tàu cá đánh bắt trên biển và trở về cảng Tam Quan Bắc bán hải sản và neo đậu tiếp nhiên liệu để tiếp tục vươn khơi.

Tin cùng chuyên mục