Theo Bangkok Post, ngày 21-12, nội các Thái Lan đã đồng ý dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Bangkok cùng các tỉnh Nonthaburi, Pathum Thani và Samut Prakan (được áp dụng từ ngày 7-4).
Từ ngày 22-12, tình trạng khẩn cấp sẽ được thay bằng luật An ninh nội địa. Ngoài ra, trung tâm theo dõi tình hình được thành lập tại mỗi tỉnh để điều phối 14 cơ quan an ninh, trong đó có Hội đồng An ninh quốc gia và Văn phòng cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Các trung tâm này do tham mưu trưởng lục quân, tướng Daopong Rattanasuwan chủ trì.
Thủ tướng Thái Lan cũng đã bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwon làm người đứng đầu Bộ Tư lệnh chiến dịch An ninh nội địa (ISOC). Thái Lan sẽ cấp 150 triệu baht duy trì hoạt động của ISOC và các trung tâm nói trên. Chính phủ Thái Lan cũng đồng ý để 104 người thuộc lực lượng áo đỏ tại ngoại sau khi bị bắt do các vụ bạo động từ tháng 4 và 5.
K.Minh