Rừng tràm Trà Sư (thuộc xã An Cư và xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang) nằm tiếp giáp với cánh đồng lúa của người dân, không có vùng đệm rạch ròi, luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hoạt động săn bắt chim cò, khai thác thủy sản trái phép.
Do địa bàn rộng, lực lượng chuyên trách thường xuyên theo dõi qua ống nhòm mới có thể kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động săn bắt trái phép cũng như nguy cơ cháy rừng
Trước tình hình này, lực lượng chuyên trách của Trạm Quản lý rừng số 3, Ban Quản lý rừng An Giang - Khu vực II thường xuyên bám trụ, không ngại khó khăn, nguy hiểm bảo vệ “lá phổi xanh” quan trọng của Đồng bằng sông Cửu Long.
Với diện tích hơn 1.050ha, rừng tràm Trà Sư nằm trong hệ thống các khu rừng đặc dụng của Việt Nam, được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là khu rừng tràm đẹp nhất và nổi tiếng nhất Việt Nam năm 2020
Nơi đây từ lâu trở thành một trong những điểm du lịch sinh thái tiêu biểu của tỉnh An Giang, mỗi năm thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách
Để giữ “lá phổi xanh” của Đồng bằng sông Cửu Long, lực lượng chuyên trách thường xuyên tuyên truyền cho người dân, du khách nâng cao nhận thức bảo vệ rừng, không săn bắt chim cò, khai thác thuỷ sản trái phép, không xả rác ra môi trường...
Mặc dù lực lượng mỏng, địa bàn rộng, công cụ hỗ trợ chưa được trang bị nhiều nhưng đội ngũ cán bộ bảo vệ rừng Trà Sư luôn cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao
Nơi đây có hệ động vật khá phong phú, với 70 loài chim thuộc 13 bộ và 31 họ. Trong đó, có 2 loài chim được ghi trong sách Đỏ Việt Nam, là cò lạo Ấn Độ và chim cổ rắn (điên điển). Ngoài ra, rừng tràm Trà Sư còn có 11 loài thú thuộc 4 bộ, 6 họ, có 140 loài cá, trong đó 10 loài cá xuất hiện quanh năm và 13 loài chỉ xuất hiện vào mùa lũ…
Trong quá trình tuần tra, lực lượng chuyên trách phát hiện dấu vết nghi đối tượng di chuyển vỏ lãi từ bên sông vào đánh bắt thủy sản ở khu vực rừng tràm
Trong năm 2025, Trạm Quản lý rừng số 3 đã phát hiện 17 lượt đối tượng xâm nhập trái phép vào rừng, ngăn chặn kịp thời 11 đối tượng ngoài bìa rừng
Thời gian qua, hoạt động săn bắt chim cò, khai thác thủy sản trái phép ở rừng tràm vẫn diễn ra phức tạp và ngày càng tinh vi...
Cùng với đó là nguy cơ cháy rừng vào mùa khô luôn tiềm ẩn, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
Theo ông Trần Nguyên Kháng, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng An Giang – Khu vực II, để bảo vệ nguyên vẹn các hệ sinh thái rừng rừng tràm Trà Sư, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân, du khách nâng cao nhận thức bảo vệ rừng, chống săn bắt chim cò, khai thác thủy sản trái phép...
Đồng thời, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là vào thời điểm mùa khô; kiểm soát chặt khu vực ranh giới, đường mòn, lối mở để bảo vệ hệ sinh thái, nhằm bảo vệ nguyên vẹn các hệ sinh thái, cảnh quan rừng tràm và đất ngập nước tiêu biểu cho vùng Tây sông Hậu, làm cơ sở trong việc hợp tác về bảo tồn thiên nhiên...