Thanh Hóa đứng thứ 3 trong nhóm các địa phương có quy mô GRDP lớn nhất cả nước

Chiều 14-12, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII đã họp phiên bế mạc sau 3 ngày làm việc.

ong-hung-2146.jpg
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ, năm 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, song, tỉnh Thanh Hóa vẫn hoàn thành và vượt mức kế hoạch 19/25 chỉ tiêu chủ yếu năm 2023 được HĐND tỉnh quyết nghị.

Về kinh tế, năm 2023, tốc độ tăng trưởng đạt 7,01%, cao hơn bình quân chung cả nước và đứng thứ 3 trong nhóm các tỉnh, thành phố có quy mô GRDP lớn nhất cả nước. Các lĩnh vực sản xuất đều có bước phát triển, trong đó sản xuất nông nghiệp tăng trưởng cao và khá toàn diện; nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực vẫn duy trì sản xuất ổn định và tăng sản lượng; hoạt động du lịch diễn ra sôi động, sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú, tổng doanh thu du lịch tăng cao; dịch vụ vận tải tăng mạnh; thu ngân sách nhà nước vượt 14,1% dự toán… Hoạt động xúc tiến đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực; các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (PAPI, PAR INDEX, SIPAS) đứng trong nhóm đầu cả nước.

quang-canh-ky-hop-9093.jpg
Quang cảnh Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Thanh Hóa còn một số tồn tại, hạn chế, như: Tốc độ tăng trưởng GRDP, thu nhập bình quân đầu người, tổng giá trị xuất khẩu, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội, tổng huy động vốn đầu tư phát triển chưa đạt kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ theo chuỗi giá trị còn hạn chế. Số lượng sản phẩm công nghiệp mới còn ít, một số sản phẩm truyền thống khả năng cạnh tranh thấp. Chưa thu hút được nhiều dự án quy mô lớn, công nghệ cao, hiện đại vào đầu tư sản xuất, kinh doanh. Tiến độ đầu tư các dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp vẫn rất chậm và thiếu đồng bộ.

Tin cùng chuyên mục