Liên quan đến nguồn tài nguyên của trái đất, cùng ngày 24-9, 16 nhà hoạt động trẻ vì môi trường đại diện cho hơn 10 quốc gia khác nhau đã kiện lên LHQ việc chính phủ nước mình, như Brazil, Ấn Độ, Pháp, Thụy Điển, Nigeria, Nam Phi… đã không hành động kịp thời giải quyết cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu chính là vi phạm quyền trẻ em.
Các nhà hoạt động trẻ, trong độ tuổi từ 8 đến 17, đã viện dẫn rằng, theo Công ước về quyền trẻ em của LHQ, Ủy ban Quyền trẻ em LHQ có trách nhiệm yêu cầu các nước thành viên LHQ phải hành động bảo vệ trẻ em khỏi những tác động tiêu cực của tiến trình biến đổi khí hậu.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Đức sửa đổi Luật An ninh năng lượng
-
Châu Á áp thuế để hạ nhiệt thị trường bất động sản
-
Mỹ: Nổ súng trong siêu thị, 10 người thiệt mạng
-
Người Trung Quốc chuộng sách điện tử
-
Xu hướng mới trong ngành xuất bản tại SIBF 2022
-
Dùng mạng xã hội tìm điểm đến du lịch
-
Disney tăng trưởng nhờ Disney+ và công viên giải trí
-
Đích đến còn xa
-
Hàn Quốc, Trung Quốc đề nghị hỗ trợ Triều Tiên ứng phó với Covid-19
-
NASA thu được âm thanh kỳ lạ của hố đen vũ trụ