Phú Yên:

Thi thể ngư dân mất tích dưới đáy neo con tàu mắc cạn

Để cố gắng đưa con tàu mắc cạn ra khỏi cửa biển bị bồi lấp, 1 ngư dân Phú Yên đã cố gắng buông neo để giữ tàu lại không may bị dây buộc cuốn vào chân rồi kéo rơi xuống cửa biển mất tích.
Đơn vị chức năng đang huy động lực lượng để "giải cứu" 2 con tàu đang mắc cạn tại cửa biển Diễn Đà (TP. Tuy Hòa, Phú Yên)
Đơn vị chức năng đang huy động lực lượng để "giải cứu" 2 con tàu đang mắc cạn tại cửa biển Diễn Đà (TP. Tuy Hòa, Phú Yên)

Chiều 29-10, trao đổi với Báo SGGP, ông Phạm Ngọc Thắng, Chủ tịch UBND phường Phú Đông, TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết: “Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến 12 giờ trưa cùng ngày (29-10) đơn vị tìm kiếm đã tìm thấy thi thể ngư dân Đinh Văn Đồng (SN 1991, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) bị rơi xuống biển mất tích vào tối 28-9. Thi thể anh Đồng được phát hiện ngay dưới đáy neo con tàu mang số hiệu PY 91273 TS, vị trí trước đó anh này đã rơi xuống biển…”.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 28-9, cửa biển Đà Diễn (TP Tuy Hòa, Phú Yên) bị bồi lấp khiến 3 tàu cá lần lượt mang các số hiệu PY 91273 TS của ngư dân Phan Văn Thi; PY 91568 TS của ngư dân Lê Duy Việt và PY 91008 TS của ngư dân Đặng Cu Em bị “sập bẫy” vào vùng bồi.

Do thời tiết không thuận lợi nên công tác tìm kiếm ngư dân mất tích của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn
Theo ông Phạm Ngọc Thắng, thời điểm trên khi 3 tàu cá của ngư dân đi khai thác hải sản ngoài biển trở về cảng Đông Tác thì mắc cạn. Riêng tàu cá PY 91568 TS của ngư dân Lê Duy Việt đã cố gắng thoát cạn. Khi ra khỏi vùng cạn thì ngư dân dân Đinh Văn Đồng (SN 1991, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) đang cố gắng thả neo để giữ tàu thì bị dây buộc cuốn chân rơi xuống cửa biển mất tích.

Ngay khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự TP Tuy Hòa đã chỉ đạo đơn vị tìm kiếm khoanh vùng và huy động phương tiện để tìm kiếm ngư dân mất tích.

Đến sáng ngày 29-10, đã huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ và 2 canô chuyên dụng để tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm ra tung tích ngư dân mất tích Đinh Văn Đồng.

Được biết, thời điểm tìm kiếm, cửa biển Diễn Đà đang có gió lớn và sóng đập mạnh khiến việc tìm kiếm của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn.

Người thân và người dân địa phương ngóng đợi tung tích ngư dân mất tích 

Đơn vị chức năng vẫn đang cố gắng lai dắt các con tàu mắc cạn ra khỏi vùng bồi lấp; hiện, Doanh nghiệp Tư nhân Bảo Châu đã điều động 2 tàu kéo công suất lớn và 10 người hỗ trợ.

Ông Phạm Ngọc Thắng cho biết thêm: “Đối với hai tàu cá mắc cạn còn lại bị phá nước còn nằm sâu trên bãi cát. Hiện lực lượng chức năng đang điều thêm các phương tiện, máy đào để đào sâu xuống để thấm nước giúp các tàu lai dắt đưa 2 tàu mắc cạn ra khỏi vùng bồi lấp…”.

Tin cùng chuyên mục