Thiếu niên bị lạc trong rừng 6 ngày được tìm thấy

Thời điểm bị lạc trong rừng, Đinh Thên không có gì ăn, phải xuống suối uống nước. Để sinh tồn trong rừng, Thên đào hố cát và chui vào ngủ cho đỡ lạnh.
Đinh Thên được tìm thấy, đưa về công an xã chăm sóc
Đinh Thên được tìm thấy, đưa về công an xã chăm sóc

Ngày 21-1, ông Trương Minh Khang, Chủ tịch UBND xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng chức năng của xã đã tìm thấy thiếu niên bị lạc nhiều ngày trong rừng.

Trước đó, ngày 15-1, Đinh Thên (15 tuổi, trú tại làng Tkắt, xã Đăk Kơ Ning, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) cùng người thân lên rẫy ở xã Đắk Kơ Ning để đặt bẫy chuột thì bị lạc. Gia đình đã thông báo cho lực lượng chức năng địa phương và thông tin Thên bị lạc cũng được địa phương thông báo cho các xã lân cận để cùng phối hợp tìm kiếm.

Nhận thông tin, UBND xã Ia Kdăm đã cử lực lượng công an, dân quân cùng người dân phối hợp tìm kiếm. Đến ngày 20-1, lực lượng chức năng xã Ia Kdăm tìm thấy Thên tại khu vực rừng thuộc thôn Dlai Bầu, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa. Thời điểm tìm thấy, Thên tỏ ra hoang mang, sợ hãi.

Ngày 20-1, Đinh Thên được Công an xã Ia Kdăm bàn giao cho địa phương nơi cư trú để về với gia đình.

Theo Công an xã Ia Kdăm, Thên kể, thời điểm bị lạc trong rừng, Thên không có gì ăn, hàng ngày cứ đi dọc theo suối để uống nước. Thên cũng đào hố cát để chui vào ngủ cho đỡ lạnh.

Tin cùng chuyên mục