Thông điệp Liên bang Mỹ 2023: Tổng thống J.Biden cam kết hợp tác với đảng Cộng hòa để tái thiết nền kinh tế

Đúng 21 giờ ngày 7-2 theo giờ bờ Đông (tức 9 giờ ngày 8-2 theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu trình bày Thông điệp liên bang trước Quốc hội. Theo đó, ông đã cam kết hợp tác với đảng Cộng hòa trong Thông điệp liên bang được coi là một "cành ô liu" đối với các thành viên của đảng này và "bước chạy đà" để ông chuẩn bị tuyên bố ra tái tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024.
Tổng thống Joe Biden đọc Thông điệp Liên bang trước phiên họp chung của Quốc hội. Ảnh: AP
Tổng thống Joe Biden đọc Thông điệp Liên bang trước phiên họp chung của Quốc hội. Ảnh: AP

Tổng thống Biden đề cập đến những thành tựu của nền kinh tế Mỹ trong giai đoạn hậu đại dịch Covid-19 và khẳng định rằng Quốc hội dù bị chia rẽ sâu sắc vẫn có thể vượt qua sự khác biệt.

Ông Biden kêu gọi các thành viên của đảng Cộng hòa hợp tác để cùng ông hoàn thành nỗ lực tái thiết nền kinh tế và đoàn kết quốc gia.

Về tình hình kinh tế Mỹ, ông Biden khẳng định nền kinh tế đầu tàu thế giới đang ở vị thế tốt để tăng trưởng hơn so với bất cứ nền kinh tế nào, bất chấp tác động của đại dịch Covid-19 và cuộc xung đột tại Ukraine. Ông Biden nhấn mạnh nền kinh tế Mỹ đang phục hồi khi đã tạo ra 12 triệu việc làm mới trong 2 năm qua, nhiều hơn so với con số trong nhiệm kỳ 4 năm của bất kỳ tổng thống nào. Cũng theo Tổng thống Mỹ, chính quyền của ông đang nỗ lực xây dựng một nền kinh tế mà ở đó không còn ai bị bỏ lại phía sau.

Cũng trong Thông điệp liên bang, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi các nhà lập pháp nước này hành động để ngăn chặn việc các trang mạng xã hội tìm mọi cách thu hút người dùng là đối tượng trẻ em và thu thập dữ liệu của trẻ em.

Tổng thống Biden cáo buộc các công ty mạng xã hội đang lợi dụng trẻ em Mỹ để kiếm lợi nhuận. Ông nhấn mạnh đã đến lúc phải thông qua một dự luật lưỡng đảng nhằm ngăn chặn các công ty công nghệ lớn (Big Tech) thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ em và thanh, thiếu niên trên không gian mạng, áp đặt lệnh cấm các quảng cáo nhắm vào trẻ em cũng như siết chặt các quy định về bảo mật dữ liệu cá nhân.

Tháng trước, Tổng thống Biden đã hối thúc các nhà lập pháp của đảng Dân chủ và Cộng hòa gạt bỏ bất đồng để thông qua dự luật nhằm kiểm soát quyền lực của những "gã khổng lồ" công nghệ của Mỹ như Apple, Google, Amazon và Meta (công ty chủ quản mạng xã hội Facebook). Ông Biden từng nhiều lần kêu gọi các nỗ lực tăng cường bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của người dùng mạng xã hội.

Qua Thông điệp liên bang, Tổng thống Biden cũng kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật nhằm buộc cảnh sát phải chịu trách nhiệm về hành vi lạm quyền trong bối cảnh vụ 5 cảnh sát đánh chết thanh niên da màu Tyre Nichols (29 tuổi) ở thành phố Memphis, bang Tennessee, hồi tháng trước làm dấy lên những bất bình trong dư luận Mỹ. Ông Biden hối thúc Quốc hội hợp tác hoàn thành việc cải tổ lực lượng cảnh sát. Ông cũng kêu gọi Quốc hội thực hiện các bước đi mạnh mẽ hơn để giải quyết nạn bạo lực súng đạn, trong đó có việc thông qua lệnh cấm vũ khí tấn công được sử dụng trong nhiều vụ xả súng hàng loạt trên khắp nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đọc Thông điệp Liên bang trước quốc hội
Tổng thống Mỹ Joe Biden đọc Thông điệp Liên bang trước quốc hội

Trong Thông điệp liên bang, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cho rằng các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa đang kìm hãm nền kinh tế nước này khi yêu cầu cắt giảm chi tiêu chính phủ như một điều kiện để dỡ bỏ mức giới hạn nợ công và tránh vỡ nợ. Ông kêu gọi các nghị sĩ Cộng hòa cam kết đảm bảo niềm tin và mức độ tín nhiệm của Mỹ.

Tổng thống Biden cũng kêu gọi Quốc hội thông qua mức thuế thu nhập tối thiểu đối với các tỷ phú. Ông nhấn mạnh mức thuế thu nhập áp dụng với những người giàu có nhất không thể thấp hơn mức thuế áp dụng với giáo viên hoặc nhân viên cứu hỏa. Theo đề xuất trước đó của Nhà Trắng về thuế thu nhập tối thiểu của tỷ phú", khoảng 700 tỷ phú Mỹ có giá trị tài sản hơn 100 triệu USD sẽ phải đóng mức thuế tối thiểu là 20% toàn bộ thu nhập của họ.

Qua Thông điệp liên bang 2023, Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích hành vi trục lợi của các công ty dầu mỏ lớn trong cuộc khủng hoảng dầu mỏ gần đây. Ông Biden cho biết, trong năm ngoái, các công ty dầu mỏ lớn đã đạt lợi nhuận 200 tỷ USD trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Ông kêu gọi tăng thuế mạnh đối với các giao dịch mua lại cổ phiếu của các công ty để thúc đẩy họ đầu tư nhiều hơn vào sản xuất.

Tổng thống Biden đồng thời chỉ trích việc các công ty dược phẩm lớn tính giá thành sản phẩm cao một cách "không công bằng" khi người Mỹ phải trả hóa đơn thuốc theo toa cao hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Ông đề xuất áp mức giá trần với liệu pháp insulin ở mức 35 USD/tháng đối với tất cả người dân Mỹ.

Đề cập đến cuộc khủng hoảng khí hậu, ông Biden gọi đây là "mối đe dọa hiện hữu" và nước Mỹ đang giải quyết thách thức này, mặc dù nền kinh tế đầu tàu thế giới vẫn sẽ dựa vào dầu mỏ và khí đốt trong tương lai gần.

Đây là bài phát biểu Thông điệp liên bang thứ hai trong nhiệm kỳ của ông Biden và là bài phát biểu đầu tiên trước Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát.

Tin cùng chuyên mục