Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn thông qua năng suất xanh

Trong bối cảnh đô thị hóa và công nghiệp hóa đang diễn ra nhanh chóng, việc áp dụng năng suất xanh sẽ đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp khi loại bỏ các lãng phí trong hoạt động sản xuất, tạo ra sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường, xây dựng doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng.

Ngày 27-10, Sở KH-CN tổ chức Hội thảo khoa học “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi".

Tham dự có TS.Hà Minh Hiệp, Quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Bộ KH-CN) (bên trái) và đại diện chủ trì hội nghị, ông Trần Công Hòa, Phó Giám đốc Sở KH-CN (bên phải)

Tham dự có TS.Hà Minh Hiệp, Quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Bộ KH-CN) (bên trái) và đại diện chủ trì hội nghị, ông Trần Công Hòa, Phó Giám đốc Sở KH-CN (bên phải)

Tham dự có đại diện Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Bộ KH-CN); Viện Năng suất Việt Nam; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Sở KH-CN cùng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Quảng Ngãi phát biểu, để hội nhập và phát triển trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường bằng cách nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa là xu thế tất yếu của cộng đồng doanh nghiệp. Trọng tâm là đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo trong quá trình sản xuất, kinh doanh, thông qua các giải pháp nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, áp dụng hệ thống quản lý và các công cụ cải tiến, đổi mới thiết bị, công nghệ.

Hội thảo là diễn đàn để cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ các giá trị nền tảng về giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất, đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng.

Ông Nguyễn Tùng Lâm, Phó Viện trưởng Viện Năng suất Việt Nam, có những trao đổi, thảo luận về việc thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn thông qua năng suất xanh.

Kinh tế tuần hoàn được áp dụng tại các nước trên Thế giới. Ảnh: Tư liệu hội thảo

Kinh tế tuần hoàn được áp dụng tại các nước trên Thế giới. Ảnh: Tư liệu hội thảo

Tại các nước trên thế giới như trang trại M’s Pig Farm, Cambodia, trang trại này có 4.000 con heo sử dụng trung bình từ 6.000-7.000 tấn thức ăn hằng tháng, mỗi ngày trang trại sản xuất 4.000-5.000m3 chất thải, lượng chất thải tạo ra gây mùi khó chịu ảnh hưởng tới môi trường, người dân. Giải pháp trang trại sử dụng bể biogas công suất lớn để xử lý chất thải và phát điện. Nhờ đó, trang trại đạt mục tiêu Green Goal (mục tiêu xanh) trong thu hồi và tái chế chất thải để tạo ra điện, giảm phát thải khí nhà kính và tăng lợi nhuận từ 1-2%, tiết kiệm 200.000kWh điện trong làm mát và thông gió trang trại.

Tại Iran, Công ty nước và nước thải quốc gia NWWEC vận hành 34 đơn vị về xử lý nước và nước thải, công ty này tiến hành mua nước và nước thải sau khi xử lý. Nhiệm vụ là sản xuất và cung cấp nước sạch cho người dân và thu hồi nước thải đô thị, nông thôn. Nhờ đó, công ty đã ký 40 hợp đồng giá trị khoảng 1,7 tỷ EURO để mua lại nước thải từ năm 2011, cải thiện chất lượng môi trường, chất lượng nước, bảo vệ nguồn nước và đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Áp dụng năng suất xanh đem lại nhiều lợi ích doanh nghiệp trong sản xuất. Ảnh: Tư liệu hội thảo

Áp dụng năng suất xanh đem lại nhiều lợi ích doanh nghiệp trong sản xuất. Ảnh: Tư liệu hội thảo

Theo Phó Viện trưởng Viện Năng suất Việt Nam, trong bối cảnh đô thị hóa và công nghiệp hóa đang diễn ra nhanh chóng, việc áp dụng năng suất xanh sẽ đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp khi loại bỏ các lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm chi phí sản xuất và vận hành, tạo ra sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường, xây dựng doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng.

TS.Hà Minh Hiệp, Quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Bộ KH-CN), phát biểu tại hội nghị
TS.Hà Minh Hiệp, Quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Bộ KH-CN), phát biểu tại hội nghị

TS Hà Minh Hiệp, Quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Bộ KH-CN) cũng cho rằng, để việc nâng cao năng suất chất lượng trở thành thói quen trong doanh nghiệp, việc thay đổi tư duy của chính chủ doanh nghiệp, người lao động giữ vai trò rất quan trọng.

Sở KH-CN tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm, hàng hóa.

Cụ thể, sở đã thực hiện hỗ trợ kinh phí cho 93 lượt doanh nghiệp tham gia Chương trình năng suất chất lượng, giai đoạn 2016 - 2020 với tổng kinh phí hỗ trợ là 3,31 tỷ đồng; giai đoạn 2021 – 2023 hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được thực hiện theo hình thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Hỗ trợ 28 doanh nghiệp tham gia và đạt giải thưởng, trong đó, có 13 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và 15 doanh nghiệp đạt Hàng Việt Nam chất lượng cao…

Tin cùng chuyên mục