Tiếp nhận hơn 81 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và hạn mặn

Tính đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tiếp nhận hơn 81,6 tỷ đồng đóng góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị hạn hán, xâm nhập mặn. 

Bà Tô Thị Bích Châu (phải) tiếp nhận tượng trưng số tiền mặt 1 tỷ đồng từ đại diện Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bà Tô Thị Bích Châu (phải) tiếp nhận tượng trưng số tiền mặt 1 tỷ đồng từ đại diện Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 5-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức tiếp nhận đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào vùng hạn hán, xâm nhập mặn, đồng thời thông tin đến các cơ quan thông tấn báo chí về tình hình đóng góp, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM.

Tham dự có đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM Từ Lương và đại diện các tổ chức, doanh nghiệp tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp nhận hơn 81 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và hạn mặn ảnh 1 Bà Tô Thị Bích Châu phát biểu cám ơn doanh nghiệp đóng góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: VIỆT DŨNG
Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM về việc tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị hạn hán, xâm nhập mặn, các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn không phân biệt già trẻ, giàu nghèo, từ em học sinh, người lao động phổ thông đến giới doanh nhân, các tổ chức tôn giáo, cán bộ, công chức, người nghỉ hưu, đã đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đóng góp bằng tài lực, vật lực ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19.
Tiếp nhận hơn 81 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và hạn mặn ảnh 2 Bà Tô Thị Bích Châu trao thư cám ơn doanh nghiệp đóng góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tính đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tiếp nhận hơn 81,6 tỷ đồng. Trong đó 71,3 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 (hơn 55,5 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa trị giá gần 16 tỷ đồng); hơn 10,2 tỷ đồng ủng hộ hạn hán, xâm nhập mặn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã phối hợp với Sở Y tế, Bộ Tư lệnh TPHCM phân phối hàng hóa đến các cơ sở, bệnh viện điều trị bệnh nhân mắc Covid-19, các khu cách ly, đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên phục vụ công tác phòng, chống dịch và những người cách ly với tổng giá trị gần 16 tỷ đồng. Trong đó có 4 phòng áp lực âm, 40 giường bệnh, 110 chuông cửa camera thông minh, 2.352 bộ test kit.

Sự tham gia đóng góp của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ là nguồn động lực to lớn đối với đội ngũ y, bác sĩ, các cán bộ, nhân viên đang phục vụ công tác phòng, chống dịch và những người cách ly. Từ những thùng mì tôm, những ổ bánh mì, chai nước, đến những hiện kim khác…, đều chứa đựng một giá trị tinh thần động viên đến lực lượng đang làm nhiệm vụ và người đang cách ly. Những nghĩa cử cao đẹp, nhân văn, nghĩa tình đó của người dân thành phố càng làm sáng đẹp thêm tinh thần cộng đồng, nét dẹp văn hóa truyền thống luôn biết chia sẻ, động viên nhau mỗi khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu trân trọng cám ơn đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đã đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 và đóng góp, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và đồng bào bị hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Trước tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu kêu gọi nhân dân, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục đồng hành cùng thành phố, chủ động phòng chống dịch cho bản thân, gia đình và xã hội; tuân thủ các hướng dẫn của các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống dịch, tham gia ứng phó với các tình huống; tiếp tục tham gia đóng góp Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và đồng bào bị hạn hán, xâm nhập mặn.

Tiếp nhận hơn 81 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và hạn mặn ảnh 3 Doanh nghiệp đóng góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tại UB MTTQ Việt Nam TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty CP Quốc Cường Gia Lai ủng hộ 1 tỷ đồng; Công ty TNHH TM và Tư vấn Ngọc Điền ủng hộ 1 tỷ đồng; Công ty CP đầu tư LDG ủng hộ 300 triệu đồng và Công ty CP Sông Hồng Group huyện Nhà Bè ủng hộ 200 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục