Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo điều vụ phá rừng đặc dụng ở Đà Lạt

Sau khi có thông tin phản ánh từ báo chí, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng tại tiểu khu 158C, TP Đà Lạt.

Ngày 2-6, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản chỉ đạo cơ quan công an, Sở NN-PTNT tỉnh, UBND TP Đà Lạt khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng trái pháp luật tại tiểu khu 158C, do Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây Nguyên quản lý (thuộc địa bàn phường 5, TP Đà Lạt) theo phản ánh của báo chí.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu TP Đà Lạt chỉ đạo đơn vị chủ rừng khẩn trương tổ chức giải toả, lập hồ sơ trồng ngay lại rừng. Đồng thời tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan để xử lý trách nhiệm theo quy định.

Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo điều vụ phá rừng đặc dụng ở Đà Lạt ảnh 1 Vị trí rừng mới bị phá trắng nằm ngay sát mặt đường tại tiểu khu 158C, TP Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ngoài ra, yêu cầu Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây Nguyên sau khi phục hồi rừng không để đối tượng vi phạm, canh tác, sử dụng sang nhượng diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm… hoàn thành trước ngày 20-6-2022.  

Trước đó, Báo SGGP phản ánh tại khu vực lô i, khoảnh 2, tiểu khu 158C có khoảng 1.000m2 rừng bị phá, lấn chiếm mới. Tại đây, có hàng chục cây gỗ rừng đường kính gốc từ 20-50cm trong khu rừng đặc dụng đã bị cưa sát gốc, phần thân đã bị cắt khúc, đẩy xuống khu vực phía vực sâu để phi tang, một số phần ngọn của cây thông ba lá sót lại tại hiện trường lá còn xanh tươi.

Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo điều vụ phá rừng đặc dụng ở Đà Lạt ảnh 2 Nhiều lóng gỗ bị cắt khúc, vùi lấp để phi tang. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại hiện trường, người dân còn dùng dây thép căng quây rào, bao chiếm. Cách đó không xa, nhiều cây gỗ tạp và thực bì cũng được phát gọn theo kiểu gặm nhấm trong thời gian dài.

Đáng chú ý, khu vực rừng bị phá trắng nằm ngay cạnh đường nhựa nối từ trung tâm TP Đà Lạt vào bãi rác Cam Ly.

Tin cùng chuyên mục