Tòa án Mỹ tiếp tục bác thẩm quyền áp thuế của Tổng thống Donald Trump

Với tỷ lệ bỏ phiếu 7-4, Tòa Phúc thẩm khu vực tư pháp số 5 của Mỹ đã ra phán quyết mang tính bước ngoặt, khẳng định việc Tổng thống Donald Trump sử dụng Đạo luật Quyền lực Kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) để áp thuế quan toàn cầu là vượt quá thẩm quyền hiến pháp.

Tòa Phúc thẩm khu vực tư pháp số 5 của Mỹ. Ảnh: courthousenews.com
Tòa Phúc thẩm khu vực tư pháp số 5 của Mỹ. Ảnh: courthousenews.com

Các thẩm phán khẳng định quyền áp thuế là “quyền lực cốt lõi của Quốc hội” và không thể bị Tổng thống lạm dụng thông qua việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Mức thuế hiện hành sẽ tiếp tục có hiệu lực đến ngày 14-10, thời điểm Tòa án Tối cao dự kiến xem xét vụ việc.

Cùng ngày 3-9, Tòa Phúc thẩm khu vực Washington D.C. cũng ra phán quyết phục hồi chức vụ của Ủy viên Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) Rebecca Kelly Slaughter, cho rằng việc ông Trump sa thải bà vi phạm án lệ của Tòa án Tối cao bảo vệ tính độc lập của các cơ quan liên bang. Quyết định này giúp FTC khôi phục hoạt động với đủ số ủy viên, đồng thời đánh dấu một thất bại lớn khác của ông Trump trong nỗ lực siết chặt bộ máy hành chính.

Phán quyết này cũng đánh dấu một bước thụt lùi hiếm hoi đối với Tổng thống Trump, người đã tìm cách sắp xếp lại nền kinh tế toàn cầu theo hướng có lợi cho Mỹ bằng thuế quan thông qua việc ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau nhiều thập kỷ thâm hụt thương mại.

Các chuyên gia nhận định, loạt phán quyết nói trên phản ánh sự đối đầu trực diện giữa quyền lực Tổng thống và cơ chế kiểm soát, cân bằng quyền lực trong hệ thống chính trị Mỹ.

Tờ NYT đưa tin, sau diễn biến trên, Tổng thống Trump đã đề nghị Tòa án Tối cao đảo ngược phán quyết vừa qua, đồng thời nhấn mạnh việc thất bại trong vụ kiện sẽ gây “tổn thất vô cùng lớn” cho Mỹ và có nguy cơ làm vô hiệu hóa những thỏa thuận thương mại quan trọng đã ký với các đối tác, như Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc.

Tin cùng chuyên mục