Nhận định của Del Bosque về Champions League và La Liga:

“Tôi chọn AC Milan”

Từng có thời gian nắm Real Madrid với hai lần giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha này đoạt Champions League, HLV Del Bosque vừa đưa ra nhận định xung quanh Champions League mùa bóng năm nay cũng như cuộc đua đến danh hiệu La Liga giữa Real và Barcelona.

“Tôi chọn AC Milan” ảnh 1

HLV Del Bosque.

- Theo đánh giá của ông thì đội nào có lực lượng mạnh nhất trong 4 CLB lọt vào bán kết Champions League mùa này?

Nếu nhận xét khái quát thì cả 4 đội đều xứng đáng có mặt tại vòng đấu này nhưng theo quan điểm của riêng tôi, AC Milan và Chelsea có lực lượng đồng đều hơn. Phong độ của họ cũng ổn định hơn so với Liverpool và PSV Eindhoven.

- Nhưng PSV cũng thi đấu khá thành công tại giải VĐQG Hà Lan, bằng chứng là họ vừa đoạt được cúp vô địch. Trong khi đó, Liverpool đã tạo được lợi thế ở trận lượt đi?...

Vâng, tôi không phủ nhận sức mạnh của PSV và tài cầm quân của HLV Guus Hiddink hay lối chơi kiên định của Liverpool. Nhưng Champions League là mặt trận khắc nghiệt - nó đòi hỏi sự sắc sảo, bản lĩnh của một tập thể tinh nhuệ. Ở những điểm này, Milan và Chelsea trội hơn.

- Vậy theo ông ứng cử viên số một cho danh hiệu mùa giải năm nay?

Nếu được phép chọn lựa, tôi sẽ chọn Milan vì đây không những là một đội bóng có bề dày thành tích tại đấu trường này mà ở họ còn có nhiều cầu thủ từng bước lên bục cao nhất của Champions League như Paolo Maldini, Dida, Jaap Stam và sự nguy hiểm ở Milan là đang sở hữu một trong những cây săn bàn hay nhất hiện nay, đó là Shevchenko.

- Niềm vui lớn nhất của sự nghiệp cầm quân và sự thất vọng lớn nhất mà ông gặp phải?

Niềm vui lớn nhất là được mọi người tín nhiệm và thành công với đội bóng mình dẫn dắt. Còn nỗi buồn ư, đó là lúc không thể tiếp tục công việc (cười…). Tôi đã trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời cũng như cay đắng nhất.

- Ông muốn nhắc đến những kỷ niệm tại Real Madrid?

Một chút…, vì tôi vẫn luôn cho đó là những ký ức đẹp nhất trong sự nghiệp của mình. Với Real, tôi đã có được nhiều điều như hai lần đưa đội đoạt Champions League.

- Vậy theo ông, chiến thắng trên sân cỏ và chiến thắng trong cuộc sống, điều nào là vinh quang nhất?

Nếu đã chọn sự nghiệp bóng đá, nguyên tắc của tôi là cống hiến những gì có thể cho đội bóng để hướng đến vinh quang. Giữa bóng đá và cuộc đời không có khoảng cách. Nhưng nếu so sánh bóng đá và gia đình thì … gia đình nhỉnh hơn một chút vì vợ, con là vấn đề lâu dài.

- Ông vẫn quan tâm đến cuộc đua giữa Real Madrid và Barcelona tại La Liga? Theo ông, Real vẫn còn cơ hội vượt qua Barcelona?

Trong bóng đá có một nguyên tắc không thành văn mà bạn cần phải tâm niệm, đó là đừng bao giờ tiên đoán trước điều gì. Thay vì dự đoán bạn nên dành thời gian ấy để thể hiện niềm tin. Dù tôi không còn là người nắm Real nhưng thật lòng tôi vẫn luôn muốn họ thành công. Tôi tin Real đang có phong độ tốt nhất. khi chúng tôi đã có đến 6 trận thắng liên tiếp (tính cả trận thắng Sociedad 2-0) thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Hãy hy vọng vì điều đó tốt cho niềm tin của bạn!

P.Q (lược dịch)

Tin cùng chuyên mục